09:10 06/09/2011

Quá tải các điểm vui chơi, du lịch dịp 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 là dịp nghỉ dài cuối cùng trong năm, bởi vậy các gia đình, các nhóm bạn bè đều tận dụng cơ hội này để đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau... khiến cho các điểm vui chơi, du lịch đợt này đều quá tải.

Dịp Quốc khánh 2/9 là dịp nghỉ dài cuối cùng trong năm, bởi vậy các gia đình, các nhóm bạn bè đều tận dụng cơ hội này để đi du lịch, nghỉ dưỡng cùng nhau... khiến cho các điểm vui chơi, du lịch đợt này đều quá tải.

Các thành phố lớn: Resort, công viên hút khách

Dịp Quốc khánh 2/9, người Hà Nội đổ ra đường để tận hưởng không khí vui tươi, rộn rã của Tết độc lập, nhớ lại dư âm hào hùng của ngày khai sinh ra nước Việt Nam cách đây 66 năm.

Khách đến thăm vườn thú Hà Nội trong dịp 2/9.

Khắp các nẻo đường Hà Nội, cờ hoa rực rỡ, nét mặt mỗi người đều hân hoan, phấn khởi, hòa chung niềm vui của ngày hội lớn. Tại các điểm vui chơi, mua sắm ở thành phố, đâu đâu cũng đông nghẹt người, càng làm cho không khí ngày lễ thêm tưng bừng. Người Hà Nội đi thăm thú, người các tỉnh tranh thủ dịp nghỉ về Hà Nội tham quan. Xa hơn nữa, các khu du lịch sinh thái khu vực Ba Vì, Sơn Tây thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan, lớn gấp nhiều lần so với các ngày cuối tuần khác trong đó đa phần là khách Hà Nội. Một số điểm du lịch như Khoang Xanh - Suối Tiên, Thiên Sơn - Suối Ngà, Ao Vua, Đầm Long... . đều xảy ra quá tải cục bộ.

So với những ngày cuối tuần khác, lượng khách đổ về những khu sinh thái đều tăng từ 3 - 4 lần, thậm chí đường dẫn vào một số khu du lịch trên bị tắc đường do lượng xe đổ về rất đông. Ngày 2/9, lượng khách đổ về Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà ước lên tới 10.000 người, tăng gấp 3 - 4 lần so với những ngày cuối tuần khác. Ông Lê Hoa Thắm, Giám đốc Khu du lịch cho biết: “Lượng khách đổ về đông nên ở từng thời điểm, khu du lịch bị quá tải; mặc dù trước đó chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ về nhân lực và cơ sở vật chất”. Ông Thắm cũng cho biết, trước đó, một số hạng mục công trình xây dựng dở dang được nhanh chóng hoàn thiện để kịp đón khách dịp Quốc khánh. Các trang thiết bị, vật dụng từ công tác phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi được bổ sung, đặc biệt là khu vui chơi được chú trọng đầu tư, cải tạo như máng trượt nước, thuyền thiên nga, cải thiện nguồn nước... Cảnh quan môi trường được chỉnh trang cho đẹp hơn. Riêng đội ngũ nhân viên được bổ sung tăng gấp 4 - 5 lần so với trước, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách.

Khu du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên cũng trong tình trạng quá tải tương tự. Ông Nguyễn Viết Thuận, Phó giám đốc Công ty Du lịch Khoang Xanh - Suối Tiên cho biết lượng khách tăng gấp nhiều lần dịp cuối tuần khác. Khoang Xanh - Suối Tiên là một khu du lịch đồng bộ gồm cả thắng cảnh lẫn dịch vụ như có suối, thác, rừng, có cả công viên nước, có khu vui chơi cho trẻ em, khu tắm khoáng nóng, bùn tạo sự tiện lợi, thoải mái cho du khách. Chính vì vậy, ngoài khu vực suối Tiên, khu tắm khoáng nóng và tắm bùn luôn đông nghẹt khách đứng đợi...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi một bộ phận cư dân TP.HCM tìm không khí thư giãn tại Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang thì ở chiều ngược lại, những người dân các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An... lại tìm đến các điểm vui chơi giải trí TP.HCM, khiến cho những khu vực này luôn trong tình trạng quá tải. Tại Khu du lịch Suối Tiên (Q.9), từ sáng sớm ngày 2/9/2011, hàng trăm ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về đây để chơi lễ 2/9. Hàng chục chuyến xe buýt, xe taxi luôn ken chặt, xe gắn máy gửi ở các bãi xe đầy ắp, nhân viên bán vé, soát vé làm việc liên tục đã không cho không khí ngày lễ ở đây luôn nhộn nhịp, sôi động.

Nhiều người dân vã mồ hôi chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới gửi xe gắn máy và mua vé vào cổng. Việc đổ về hàng ngàn xe máy và xe ô tô khiến nút giao thông doạn khu du lịch Suối Tiên trở thành điểm nóng kẹt xe. Tương tự, tại khu du lịch Đầm Sen cũng lâm vào tình trạng quá tải do lượng người đổ về đây quá đông. Mặc dù mở hai cổng đón khách nhưng nhiều người vẫn phải đợi hàng giờ xếp hàng mua vé trò chơi cho các em. Đầm Sen đã phải mở đến 2 bãi giữ xe với sức chứa trên 10.000 xe gắn máy, nhưng đều đã bị quá tải. Xe ô tô từ các tỉnh, TP lân cận cũng đổ về rất đông. Lợi dụng cơ hội này người dân sinh sống tại các khu vực sát với địa điểm du lịch nổi tiếng này đã hình thành nhiều bãi giữ xe tư nhân lấy giá cao 10.000 - 15.000 đồng/xe gắn máy.

Các điểm du lịch nổi tiếng: Khách tăng mạnh

Theo Ban quản lý Khu du lịch Đất Mũi, Cà Mau, cho biết: Khách du lịch đến Đất Mũi là 4.500 lượt người trong sáng 2/9, và khoảng 8.000 lượt người trong cả ngày 2/9, tăng gấp 10 lần so với ngày thường. Du khách phần nhiều đến từ các tỉnh phía Bắc, lần đầu đến vùng Đất Mũi, trong đó có hàng trăm khách nước ngoài. Nhiều gia đình tổ chức cho cả nhà đến Đất Mũi dịp nghỉ Tết Độc lập này, để tham quan, ngắm biển, tận hưởng niềm vui trong ngày nghỉ lễ. Khách du lịch tăng đột biến ngoài dự đoán khiến cho nhân viên phục vụ tại đây không đáp ứng nổi. Nhà hàng không đủ ghế cho khách ngồi. Đồ ăn không đặt trước sẽ không có, các loại nước giải khát trở nên khan hiếm. Hành trình từ trung tâm thành phố Cà Mau về Đất Mũi khá vất vả. Tuy chiều dài chỉ có 100 km, nhưng không có đường ô tô phải dùng phương tiện thủy hành trình trên sông nước 50 km, nên chi phí cho một chuyến đi như vậy trong ngày từ 4 - 5 triệu đồng.

Còn tại TP Vũng Tàu, theo Ban Quản lý các Khu du lịch TP Vũng Tàu, ngày 2/9, các Khu du lịch trên địa bàn thành phố đón khoảng 78.000 lượt du khách, tương đương dịp Lễ 2/9 năm 2010. Nhưng sang ngày 3/9, du khách tại TP Vũng Tàu thưa hẳn, các bãi tắm thưa thớt người tắm biển. Tại Khu du lịch Biển Đông, một khu du lịch đẹp nổi tiếng nhất TP Vũng Tàu, số du khách cũng chỉ còn bằng khoảng 40% so với ngày 2/9. Một điều đáng nói nữa là tuy lượng khách ngày 2/9 tương đương năm 2010, nhưng nhiều khu du lịch, bãi tắm như Paradise, Đông Nam, DIC Star... có doanh thu sụt giảm vì nhiều đoàn khách mang theo cả đồ ăn, nước uống, hạn chế tối đa chi tiêu và đi về trong ngày.

TTN - Sỹ Dũng