12:20 02/12/2014

Quả bóng Vàng 2014: Messi, Ronaldo, Neuer vào danh sách rút gọn

Rạng sáng 2/12, FIFA đã công bố danh sách rút gọn 3 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2014.

Rạng sáng 2/12, FIFA đã công bố danh sách rút gọn 3 cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng 2014.

Hai cái tên quen thuộc

Trong số 3 cái tên trong danh sách rút gọn, Lionel Messi là người đã từng 4 lần nhận giải. Năm nay, anh là cầu thủ dẫn dắt Argentina vào tới trận chung kết World Cup trước khi để thua Đức 1 - 0.

Liệu Neuer có giành được danh hiệu mà Lev Yashin đã có 51 năm trước? Ảnh: AFP


Nhưng mặc dù có được danh hiệu Quả bóng vàng tại Brazil, phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của giải đấu Tây Ban Nha, cũng như ngang bằng với kỷ lục của Raul tại Champions League, thì Messi trải qua một năm ở mức trung bình so với khả năng của anh.

Cristiano Ronaldo cũng đang hướng đến danh hiệu lần thứ 2 liên tiếp, sau lần nhận giải năm 2013. Năm qua, với 17 bàn thắng tại Champions League, anh giúp Real Madrid kết thúc cơn khát có một Decima - lần thứ 10 vô địch Champions League - sau khi vượt qua Atletico Madrid ở chung kết.

Manuel Neuer có màn trình diễn ấn tượng với Đức trong hành trình nâng chiếc cúp vô địch World Cup. Không chỉ là người làm chủ vị trí trong khung thành, Neuer còn là một cầu thủ hỗ trợ rất nhiều cho đồng đội.

Chỉ tính riêng trong trận gặp Algeria tại vòng 1/8, anh đã 21 lần phá bóng ngoài từ ngoài vòng 16m50. Ngôi sao của Bayer Munich là thủ môn đầu tiên được đưa vào danh sách rút gọn kể từ sau thủ môn Gianluigi Buffon năm 2006 và hướng tới danh hiệu lần đầu tiên mà một thủ môn nhận được kể từ Lev Yashin năm 1963.

Ba HLV được đề cử danh hiệu HLV của năm bao gồm: HLV đội tuyển Đức Joachim Loew, Carlo Ancelotti (HLV đội Real Madrid) và Diego Simeone (HLV Aletico Madrid). Quả bóng vàng thế giới năm 2014 sẽ được trao vào ngày 12/1/2015 tại Zurich (Thụy Sỹ). FIFA cũng sẽ công bố 3 cầu thủ nữ xuất sắc nhất, 3 bàn thắng siêu phẩm.

Vì sao họ xứng đáng?

Ngay từ khi Messi giành danh hiệu Quả bóng vàng tại World Cup 2014 đã có không ít lời bàn tán. Nhưng chỉ sau World Cup vài tháng, Messi đã lập tức lấy lại danh tiếng cho mình, bằng cách ghi bàn liên tục và dẫn đầu về số lượng bàn thắng ghi được trong lịch sử La Liga và Champions League.

Messi (27 tuổi) vẫn là một tài năng lớn của bóng đá thế giới, một chàng trai mẫu mực, điềm tĩnh. Thêm một Quả bóng vàng cho một tài năng như thế cũng là xứng đáng. Đáng tiếc, những kỷ lục mà anh mới lập được tại La Liga và Champions League đều là khi đã hoàn tất công đoạn bầu chọn.

Không có thêm một ưu ái nào để lùi ngày bầu chọn như cách mà FIFA đã làm hồi năm ngoái cho Ronaldo, từ đó anh có ưu thế, sau khi giúp Bồ Đào Nha vượt qua Thụy Điển trong vòng tranh vé vớt tham dự World Cup.

Xét về phong độ cá nhân ở thời điểm hiện tại, Ronaldo (29 tuổi) là cầu thủ xuất sắc nhất với 20 bàn ghi được tại La Liga và đang hướng tới mốc 60 bàn mùa giải này, khiến anh trở thành cái tên được chú ý nhất trong cuộc bầu chọn. Năm 2014, anh ghi được 50 bàn thắng trong 46 lần thi đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Nhưng Ronaldo có gì ở đội tuyển quốc gia? Anh chỉ ghi được 1 bàn duy nhất trên đất Brazil, kéo theo là sự thất bại ngay từ vòng bảng của Bồ Đào Nha. Chính Ronaldo cũng đã từng nếm trải và cũng đã hiểu phong độ tại đội tuyển quốc gia có ảnh hưởng quan trọng đến mức nào cho giải thưởng danh giá này.

Neuer (28 tuổi), người có được chiếc cúp vô địch thế giới, trở thành chủ đề của mọi cuộc bàn luận tại Brazil với màn trình diễn không thể thành công hơn của một người chịu trọng trách ở phía khung thành. Anh là người đã có vô số những pha cứu bóng cho đội tuyển Die Mannschaft.

Nhưng không chỉ hiệu quả trong “chiếc hộp” mà anh được gói vào, anh còn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất chơi bóng bằng chân. Đôi lúc, ở một số tình huống, Neuer để cho hàng thủ của mình được dồn lên cao thoải mái và nhận nhiệm vụ gần như là một hậu vệ trung tâm.

Những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup vẫn không khiến người ta quên đi những gì anh làm được ở cấp CLB. Bayern Munich vô địch 2 giải đấu của nước Đức ở mùa giải trước. Tại Bundesliga mùa này, Bayern tiếp tục giữ vững ngôi đầu và chỉ bị thủng lưới có 3 lần trong tổng số 13 trận.

Nhưng Neuer là một thủ môn. Xét về mặt lịch sử, đã rất lâu rồi thủ môn mới được đưa vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng. Tính đến thủ môn đoạt giải thì gần nhất cũng từ 51 năm trước, thời của Lev Yashin (1963).

Chỉ hơn 1 tháng nữa, một người sẽ được xướng tên, có thể là người không tỏa sáng suốt 1 năm, có thể là người thi đấu ở 1 vị trí hiếm khi được vinh danh, có thể là người chưa mang lại nhiều thành tích cho quốc gia. Nhưng bóng đá là một trò chơi của cảm xúc và cảm xúc có thể chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc cũng đủ gói gọn một câu chuyện gọi là thành công.


Minh Đăng