03:20 01/03/2014

Putin yêu cầu Thượng viện cho sử dụng quân đội tại Ukraine

Hôm nay, Tổng thống Putin đã đệ trình một bức thư đề nghị Thượng viện chấp thuận việc sử dụng binh sĩ Nga tại Ukraine. Ngay trong ngày, Thượng viện Nga đã thảo luận về yêu cầu này, trong khi Tổng thống lâm thời Ukraine tổ chức họp khẩn cấp Hội đồng an ninh để bàn giải pháp đối phó.

Hãng tin Itar Tass đưa tin, hôm nay, 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình một bức thư đề nghị Hội đồng Liên bang (Thượng viện) chấp thuận việc sử dụng binh sĩ Nga tại Ukraine.

Văn bản yêu cầu của ông Putin nêu rõ: "Liên quan đến tình hình bất thường ở Ukraine và mối đe dọa với tính mạng của công dân Nga, các quân nhân lực lượng vũ trang Nga đã triển khai tại lãnh thổ Ukraine (nước CH tự trị Crimea), phù hợp với một hiệp ước quốc tế, phù hợp với Điều 102 Hiến pháp, tôi đệ trình Hội đồng Liên bang đề nghị được sử dụng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga trên lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình chính trị tại nước này bình thường hóa".

Binh sĩ Nga gác tại các tòa nhà ở Crimea.


Ông Putin cũng bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Grigory Karasin làm đại diện chính thức tại Hội đồng Liên bang khi Hội đồng xem xét lá thư ông đệ trình.

Ngay trong ngày 1/3, Thượng viện Nga đã bắt đầu thảo luận về yêu cầu được sử dụng lực lượng vũ trang Nga trên lãnh thổ Ukraine của Tổng thống Putin. Phiên họp bất thường này bắt đầu với bài phát biểu của phái viên Grigory Karasin về sự cần thiết phải thông qua yêu cầu trên, vốn đã nhận được sự ủng hộ của chủ tịch các ủy ban quốc phòng và đối ngoại của Thượng viện.     

Khác với các điều luật khác của Nga, việc sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài chỉ cần sự phê chuẩn của Thượng viện mà không cần Duma Quốc gia (Hạ viện) thông qua.    

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho biết nước này có thể điều "một số lượng giới hạn" binh sĩ tới khu vực Crimea (Crưm) của Ukraine để đảm bảo an ninh cho Hạm đội Biển Đen và các công dân Nga.

Bà Matviyenko, nhân vật số 3 trên lý thuyết ở Nga - chỉ sau tổng thống và thủ tướng, nêu rõ: "Quyết định phụ thuộc vào tổng thống, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang (Vladimir Putin). Song xem xét tình hình ngày hôm nay, viễn cảnh này không thể bị loại bỏ. Chúng ta cần bảo vệ người dân".

Loạt máy bay chiến đấu chưa được nhận diện đậu tại sân bay Belbek ở Crimea ngày 1/3.


Trong khi đó, ngày 1/3, một nữ phát ngôn viên của Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksander Turchinov cho biết ông Turchinov đã triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh sau khi Tổng thống Nga tìm kiếm sự đồng thuận của Quốc hội nhằm triển khai quân tại khu tự trị Crimea của Ukraine.

300 tay súng bao vây trụ sở lực lượng tuần duyên Crimea 

Ngày 1/3, Cơ quan Biên phòng Ukraine cho biết khoảng 300 tay súng đang tìm cách chiếm giữ trụ sở chính của cơ quan này tại thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea theo chỉ thị của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Tuyên bố của cơ quan trên nói: "Chỉ huy của nhóm tay súng này nói rằng bộ trưởng quốc phòng Nga đã chỉ thị chiếm giữ đồn hải quân này". Tuyên bố nói thêm rằng các tay súng mặc "trang phục dã chiến đầy đủ".

Tổng thống tạm quyền Ukraine không công nhận Thủ tướng Crimea 

Cùng ngày, Tổng thống tạm quyền Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, đã ký sắc lệnh tuyên bố việc bổ nhiệm Thủ tướng Sergei Aksyonov tại CH tự trị Crimea là bất hợp pháp. Sắc lệnh khẳng định quyết định bổ nhiệm ông Aksyonov là vi hiến, song không nói thêm chi tiết.

Ông Sergei Aksyonov được bổ nhiệm trong tuần này sau khi các tay súng giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp Crimea. Ông đã kêu gọi Nga trợ giúp để duy trì bình ổn tại khu vực bán đảo trên Biển Đen này.

Người biểu tình xông vào trụ sở chính quyền Kharkov

Hãng tin Interfax cho biết ngày 1/3, các nhà hoạt động ủng hộ Nga đã đụng độ với những người ủng hộ chính quyền mới của Ukraine tại thành phố miền Đông Kharkov và tìm cách chiếm trụ sở chính quyền địa phương. Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài tòa nhà, một số thậm chí đã xông vào trong và giương cờ Nga.

Cùng ngày, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết ngoại trưởng các nước EU dự kiến sẽ tiến hành phiên họp khẩn về tình hình Ukraine trong vài ngày tới.


T.N -T.H  (Theo Itar Tass, AFP)