06:15 22/06/2014

Putin: Kế hoạch hòa bình 'Poroshenko' không khả thi

Tổng thống Nga Putin ủng hộ quyết định ngừng bắn của Tổng thống Ukraine Poroshenko, cũng như ý định tiến hành những bước đi cụ thể nhằm đạt được một giải pháp hòa bình, nhưng lưu ý rằng kế hoạch này không khả thi và thực tế vì không có các hành động cụ thể nhằm bắt đầu tiến trình đối thoại.

Điện Kremlin ngày 21/6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ quyết định ngừng bắn tại đông nam Ukraine của Tổng thống Petro Poroshenko, cũng như ý định tiến hành những bước đi cụ thể nhằm đạt được một giải pháp hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự một cuộc họp ở Moskva ngày 20/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, nguyên thủ quốc gia Nga lưu ý rằng kế hoạch được đề xuất, không có các hành động cụ thể nhằm bắt đầu tiến trình đối thoại, sẽ không khả thi và thực tế. Ông Putin cho rằng tình hình là không thể chấp nhận khi sau lệnh ngừng bắn, đối đầu tiếp diễn bên phía Ukraine đã lan sang lãnh thổ Nga, không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đe dọa tới tính mạng và sức khỏe của công dân Nga.

Thông cáo của Điện Kremlin viết: "Kế hoạch hòa bình do ông Poroshenko công bố cần không mang tính tối hậu thư với lực lượng ly khai.  Việc ngừng các hành động thù địch cần được sử dụng để bắt đầu các cuộc đàm phán xây dựng và đạt được thỏa hiệp chính trị giữa các bên tại miền đông Ukraine". Ông cũng hối thúc các bên xung đột ngừng tất cả các hành động thù địch và ngồi vào bàn đàm phán. Trước đó Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi thực thi kế hoạch hòa bình của ông Poroshenko.

Trong diễn biến khác cùng ngày, Nga đã ngừng hoạt động 2 cửa khẩu biên giới Novoshahtinsk và Donetsk (bên phía Ukraine là các cửa khẩu tương ứng Dolzhansky và Izvarino). Tuy nhiên công dân Ukraine vẫn có thể nhập cảnh vào Nga qua các cửa khẩu này.

Phát ngôn viên Cơ quan Biên phòng trực thuộc Cơ quan An ninh Nga ở tỉnh Rostov, Vasily Malaev cho biết hoạt động kiểm tra hải quan tại các cửa khẩu trên đã tạm ngừng. Điều này là do tại đó diễn ra hoạt động kiểm tra dò tìm thuốc nổ. Trước đó, đêm rạng sáng 21/6, những kẻ không rõ danh tính đã tấn công cửa khẩu Izvarino thuộc tỉnh Lugansk, khiến 6 người Ukraine và một nhân viên biên phòng Nga bị thương.


T.N