05:10 09/05/2014

Putin chuyển thông điệp hòa bình, chỉ mỗi Kiev 'dửng dưng'

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi thông điệp về tình hình Ukraine trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh Tập thể (CSTO).

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát đi thông điệp về tình hình Ukraine trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh Tập thể (CSTO).

“Ví dụ điển hình về những nước láng giềng – Ukraine, một quốc gia anh em với chúng ta, đã cho thấy rõ một điều: Chính sách vô trách nhiệm sẽ đưa đến nhiều rắc rối và tổn thất”, ông chủ điện Kremlin tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ không hề thờ ơ trước vận mệnh của Ukraine, sẵn sàng tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được trong cuộc chuyến thăm Moskva của Chủ tịch Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Didier Burkhalter.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Hội nghị CSTO hôm 8/5 tại Moskva. Ảnh: Reuters


Trong phát biểu của mình, ông Putin bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại châu Âu – một xu hướng từng dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít. Tổng thống Nga cũng hối thúc những người ủng hộ liên bang hóa ở Ukraine dừng tiến hành trưng cầu dân ý về tương lai của các khu vực ở miền đông, tuyên bố Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Ở mức độ cao hơn, người đứng đầu nước Nga thậm chí còn khẳng định: Moskva sẽ công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Ukraine, nếu như Kiev dừng các chiến dịch quân sự ở đông-nam nước này. Đó thực sự là những phát biểu làm giới chính trị và chuyên gia phương Tây ngạc nhiên.

Mỹ, châu Âu đã có phản ứng tích cực với thái độ thận trọng. Nhà Trắng hoan nghênh quan điểm của Kremlin về giải quyết khủng hoảng bằng biện pháp hòa bình, nhưng vẫn còn hoài nghi về tuyên bố rút quân của Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói rằng, “chúng tôi cần thấy những hành động nhiều hơn nữa từ ông Putin, chứ không đơn giản dừng lại ở việc hủy trưng cầu dân ý”. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy mô tả những tuyên bố của Tổng thống Nga là một dấu hiệu để hạ nhiệt tình hình Ukraine.

Truyền thông phương Tây dường như cũng đã có sự thay đổi trong cách đưa tin, phản ánh. Trước đây, họ gọi những người biểu tình là “khủng bố”, giờ thì đã chuyển sang là “ly khai”. Hãng tin Reuters bình luận, phát biểu của Tổng thống Nga có thể đã cho thấy “một sự đột phá trong cuộc khủng hoảng Đông – Tây tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Thế nhưng, chỉ có chính quyền Kiev là có vẻ “thờ ơ” với diễn biến mới này, không cho thấy bất kì một phản ứng tích cực nào. Thủ tướng tạm quyền Yatsenyuk gọi thông điệp của Moskva là “những lời lẽ rỗng tuếch”, “thêm mắm thêm muối”; thậm chí còn yêu cầu Tổng thống Nga ngừng “nói hư không”.


HT (Pravda)