02:17 18/02/2012

PTSC ủng hộ tiểu thương chợ Trung tâm Quảng Ngãi 500 triệu đồng

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)vừa trao 500 triệu đồng ủng hộ những người buôn bán tại Trung tâm Quảng Ngãi sau vụ cháy chợ này.

Hưởng ứng đợt phát động quyên góp ủng hộ các tiểu thương trong vụ cháy chợ Trung tâm Quảng Ngãi  vào ngày 09/02/2012 vừa qua của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi, ngày 14/02 tại văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác của Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) do ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng Giám đốc dẫn đầu, cùng các lãnh đạo của PTSC Quảng Ngãi đã trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ các tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Trung tâm Quảng Ngãi nhằm giúp bà con tiểu thương vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và sớm trở lại kinh doanh.

Trao tượng trưng số tiền 500 trệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Các ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Khoa - Chủ tịch UBND Tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch UB MTTQVN Tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp đoàn PTSC nhân dịp này. Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Thưởng đã thông tin tổng quát về tình hình thiệt hại do vụ cháy gây ra và các giải pháp khắc phục của tỉnh trong thời gian tới. Thay mặt bà con tiểu thương, ông Võ Văn Thưởng ghi nhận và cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng của cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty PTSC và thông báo sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này đến tận tay bà con.

Theo thống kê sơ bộ, vụ hỏa hoạn tại Chợ trung tâm Quảng Ngãi đã gây thiệt hại nặng nề cho 428 hộ tiểu thương buôn bán tại chợ, thiêu rụi hoàn toàn 682 sạp hàng hóa với gần 617 tấn hàng hóa, tổng thiệt hại ước trên 200 tỷ đồng.


Nhân dịp này
ông Nguyễn Hùng Dũng đã thay mặt toàn thể CBCNV Tổng Công ty PTSC gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ đến các gia đình bà con bị thiệt hại trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Ông Dũng cho biết, việc hỗ trợ bà con bị nạn trong vụ cháy chợ là hoạt động truyền thống, có ý nghĩa thiết thực của PTSC nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, cùng chung tay chia sẻ những nỗi đau, mất mát của bà con.


PV