07:20 12/07/2025

Proship ra mắt ứng dụng đặt xe container tích hợp thủ tục xuất nhập khẩu

Ngày 11/7, Công ty Cổ phần Proship chính thức ra mắt ứng dụng đặt xe container tích hợp thủ tục xuất nhập khẩu, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình số hóa ngành logistics tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, với chủ đề “10 năm vững nền – vạn dặm vươn xa”.

Chú thích ảnh

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một nền tảng logistics số được thiết kế riêng cho tài xế độc lập (còn gọi là “xe mồ côi”) và các doanh nghiệp logistics nhỏ, cho phép người dùng đặt xe, thực hiện nghiệp vụ vận hành, kê khai và khấu trừ thuế ngay trên điện thoại. Ứng dụng giúp rút ngắn quy trình, hạn chế sai sót thủ tục, đồng thời hỗ trợ người dùng tuân thủ pháp lý mà không cần đội ngũ kế toán chuyên biệt.

Ứng dụng ra đời từ thực tế và nhu cầu xã hội

Việc phát triển ứng dụng bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc của Proship về những thách thức xã hội đang tồn tại trong ngành logistics: Hàng chục ngàn tài xế xe container làm việc độc lập, không có tổ chức hậu thuẫn; các doanh nghiệp nhỏ thiếu đội ngũ nghiệp vụ và khó tiếp cận công nghệ; nhiều trường hợp không thể kê khai đúng thuế, gặp khó trong việc xử lý thủ tục hải quan, dễ phát sinh sai phạm hoặc bị động

Proship mong muốn xóa bỏ khoảng cách số, phổ cập công nghệ cho lực lượng lao động ở “vùng trũng logistics”, giúp họ chủ động tuân thủ pháp lý, gia tăng thu nhập, và hòa nhập bình đẳng trong chuỗi cung ứng hiện đại trong tương lai.

Hệ sinh thái “con người - công nghệ” được tích hợp

Song song với nền tảng số, Proship hướng đến việc triển khai hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ từ xa được vận hành bởi đội ngũ nhân sự của Trung tâm đào tạo logistics thực chiến, nơi đào tạo nhân lực E-logistics bài bản, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là lực lượng “hậu phương nghiệp vụ” hỗ trợ người dùng ngay cả khi không có chuyên môn xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Duy Toàn, Tổng Giám đốc Proship, chia sẻ: “Ứng dụng này là kết quả của quá trình lắng nghe từ thực tiễn xã hội. Chúng tôi mong muốn không chỉ tạo ra công cụ, mà xây dựng một hệ sinh thái tiếp sức cho người lao động yếu thế, giúp họ vận hành công việc một cách minh bạch, đúng luật và hiệu quả trong tương lai”.