01:22 15/01/2016

Powerball - “ước mơ đổi đời” của người dân Mỹ

Giải xổ số Powerball, làm sôi sục nước Mỹ trong thời gian gần đây bởi giá trị giải thưởng khổng lồ đã tìm thấy chủ nhân của mình, không chỉ một mà ít nhất là ba người.

Bộ ba may mắn ẵm số tiền 1,59 tỷ USD được cho là đã mua vé số từ các cửa hiệu tại thị trấn Munford ở bang Tennessee, vùng ngoại ô Chino Hills ở California và một siêu thị gần bãi biển Melbourne ở Florida. Danh tính của họ hiện vẫn là một bí ẩn.

Sau 19 lần không tìm được chủ nhân độc đắc, giá trị giải thưởng trong lần quay tối 13/1 (theo giờ Mỹ) đã được cộng dồn thành 1,59 tỷ USD. Với dãy số may mắn là 8-27-34-4-19 và con số Powerball là 10 hôm đó, đại diện Công ty Xổ số bang California Alex Traverso ghi nhận rằng đã có cửa hàng ở bang này bán ra tấm vé độc đắc, song chưa có bất cứ ai đến nhận giải. Được biết, tỷ lệ trúng độc đắc giải Powerball là 1/292.2 triệu.

Ông Faroqui (bên phải) là người đã bán ra một tấm vé độc đắc tại cửa hàng 7-Eleven, California.

Theo điều lệ, số tiền giải thưởng sẽ được chia đều cho ba người may mắn. Tuy nhiên họ sẽ không nhận được nguyên vẹn số tiền trên mà phải nộp lại một khoản thuế thu nhập khoảng 39,6% cho chính phủ, cộng với % thuế theo quy định riêng của từng bang. May mắn là cả ba bang Tennessee, California và Florida đều không đánh thuế này. Ngoài ra mức thuế còn phụ thuộc vào cách thức mà họ quyết định nhận tiền thưởng: Nhận nhiều lần trong 30 năm để chia nhỏ tiền thuế hoặc nhận toàn bộ trong một lần với mức thuế cao. Số tiền hơn 327 triệu USD còn lại sau khi trừ thuế sẽ biến họ thành những triệu phú mới nhất của nước Mỹ. Nhiều người đã khuyên ba nhân vật trên nên nghĩ tới việc thuê chuyên gia tài chính, luật sư cũng như vệ sĩ trước khi chính thức lộ diện.

Trước đó, truyền thông Mỹ đã đưa tin về một nữ y tá khoảng 60 tuổi làm việc tại Viện Dưỡng lão Park Avenue ở bang California là một chủ nhân giải thưởng. Tuy nhiên, theo tờ Nhật báo New York, người thân của bà xác nhận lại rằng sự việc này chỉ là một trò đùa vui của con trai bà.

Lần quay số tối 13/1 cũng ghi nhận 8 người thắng giải 2 triệu USD và 73 người thắng 1 triệu USD trên khắp nước Mỹ sau khi vé số của họ có 5 hoặc 6 số trùng với dãy số may mắn. Ngoài ra, các chủ cửa hàng bán ra ba tấm vé độc đắc cũng nhận được tiền hoa hồng không nhỏ từ 25.000 - 1 triệu USD. Giải Powerball sau khi tìm được chủ nhân đã quay trở lại mức khởi điểm 40 triệu USD.

Ngành thu lợi tỷ đô

Powerball là cuộc chơi mang tính quốc tế do Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ (MUSL) quản lý. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận phục vụ chính phủ Mỹ, được điều hành bởi các công ty xổ số tại các bang thành viên. Với giá 2 USD/vé, người chơi thường mua nhiều vé một lúc để thử thách vận may của mình. Người dân các nước khác trên thế giới vẫn có thể mua xổ số và lĩnh thưởng. Powerball và Mega Millions hiện là hai giải phổ biến nhất của MUSL, đồng thời có giá trị giải thưởng thường xuyên lên tới hàng trăm triệu USD.

Trò xổ số may rủi này luôn có sức cuốn hút mãnh liệt với người dân Mỹ. Ước tính doanh thu thường niên của ngành kinh doanh này đạt gần 70 tỷ USD. Theo khảo sát của CNN, đợt phát hành Powerball vừa rồi thu hút hàng triệu người Mỹ mua hơn 635 triệu tờ vé số, với tổng số tiền bỏ ra trên 2,6 tỉ USD. Với mỗi 1 USD doanh thu từ xổ số, 50% con số đó sẽ dùng để cấu thành giải thưởng, 40% chi vào các khoản quỹ đầu tư công của bang và 10% là tiền hoa hồng cho các đại lý bán lẻ. Mỗi bang lại có mục đích sử dụng riêng về nguồn thu từ xổ số. Tại New York và California, hầu hết lợi nhuận sẽ được đầu tư cho hệ thống giáo dục. Trong khi Pennsylvania, nơi thu về 1,3 tỷ USD từ xổ số năm 2015, lại dành khoảng 900 triệu USD vào các chương trình cho người cao tuổi. Ở một hướng khác, Minnesota lại ưu tiên nhiều hơn cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Còn Winconsin lại dùng 99% lợi nhuận xổ số để giảm thấp thuế nhà đất tại đó.
Hồng Mai (tổng hợp)