Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen được cho là sẽ tới Litva vào ngày 26/5, sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này khiến người dân phải tìm nơi trú ẩn trong tầng hầm.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN
Tờ Politico (Mỹ) dẫn nguồn thạo tin cho biết bà von der Leyen dự kiến sẽ gặp nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ các nước Baltic nhằm hỗ trợ phối hợp ứng phó. Cao ủy Quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) Andrius Kubilius cũng sẽ tới Litva.
Một trong những nguồn tin của Politico cho biết, ngoài việc thể hiện “đoàn kết với các quốc gia Baltic”, chuyến thăm sẽ tập trung vào tăng cường năng lực phòng thủ chung thông qua các chương trình tài chính và kế hoạch chủ lực của Ủy ban châu Âu.
Ngày 20/5, Bộ Quốc phòng Litva thông báo nước này đã đóng cửa sân bay ở thủ đô Vilnius và nhanh chóng yêu cầu người dân tại một số khu vực tìm nơi trú ẩn do cảnh báo thiết bị bay không người lái.
Trước tình hình đó, phi đội tuần tra không phận Baltic của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng được kích hoạt.
Vụ việc thiết bị bay không người lái Ukraine bay lạc vào không phận Latvia vào ngày 7/5 đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds và Thủ tướng Evika Silina từ chức. Ngày 19/5, chiến đấu cơ NATO đã bắn hạ thiết bị bay không người lái của Ukraine trên bầu trời phía Nam Estonia.
Phía Ukraine đã lên tiếng xin lỗi và cho biết các thiết bị bay không người lái này nhắm vào mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga nhưng bị lệch hướng do can thiệp điện tử.
Chuỗi vụ vi phạm không phận liên tiếp làm dấy lên nghi vấn về năng lực phòng không tại sườn phía Đông của NATO.
Trước tình trạng này, Ba Lan và Romania đã triển khai công nghệ chống thiết bị bay không người lái mới - hệ thống đầu tiên của NATO được thiết kế chuyên biệt để đối phó UAV. Tuy nhiên, hệ thống này hiện vẫn chưa được triển khai trên toàn bộ khu vực Baltic.
Ủy ban châu Âu cũng đang xây dựng kế hoạch giúp các quốc gia tăng cường năng lực phòng không thông qua chương trình mua sắm và phát triển chung.