07:08 26/07/2012

Phương Tây phớt lờ LHQ trong cuộc khủng hoảng tại Xyri

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tố cáo hành động phớt lờ khuôn khổ Liên hợp quốc của một số quốc gia phương Tây trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Xyri đã phá vỡ sự đồng thuận của các cường quốc trong thỏa thuận đạt được tại Geneva hồi tháng trước.

Ngày 25/7, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng Itar-Tass, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tố cáo hành động phớt lờ khuôn khổ Liên hợp quốc của một số quốc gia phương Tây trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Xyri đã phá vỡ sự đồng thuận của các cường quốc trong thỏa thuận đạt được tại Geneva hồi tháng trước.


Thứ trưởng Gatilov cho rằng những kêu gọi của một số lãnh đạo phương Tây về việc chấm dứt cuộc xung đột Xyri ở bên ngoài khuôn khổ Hội đồng Bảo an LHQ là sai lầm và “xa rời các quan điểm chung của chúng ta”.


 

Người tỵ nạn Xyri tháo chạy từ thành phố Aleppo để vượt biên giới sang thị trấn Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Trong khi đó, quân chính phủ Xyri đã gửi lực lượng tăng viện đến Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Xyri, để bổ sung cho các đơn vị đang giao tranh ác liệt với phe chống đối. Tổ chức Giám sát nhân quyền Xyri (có trụ sở tại Anh) cho biết bạo lực leo thang nhanh chóng ở Aleppo trong đêm 24/7 và sáng 25/7, khi quân chính phủ đụng độ với các tay súng chống đối. Quân chính phủ đã được triển khai mạnh mẽ tới chiến trường mới này sau khi lực lượng chống đối tuyên bố đã "giải phóng" được một số quận của Aleppo.


Cùng ngày 25/7, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tất cả các cửa khẩu biên giới với Xyri sẽ bị đóng vì tình trạng an ninh trở nên tồi tệ hơn. Động thái trên diễn ra sau khi có tin phe chống đối Xyri chiếm được hai đồn biên phòng dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Trước phản ứng này, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết đã liên lạc với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và được bảo đảm rằng biên giới với Xyri chỉ đóng cửa đối với các hoạt động thương mại, còn người tị nạn Xyri vẫn có thể qua biên giới sang nước láng giềng này.


Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP dẫn lời các quan sát viên giấu tên thuộc Phái bộ quan sát viên LHQ tại Xyri (UNSMIS) cho biết, một nửa trong số 300 thành viên phái bộ này đã rời Xyri. Theo nguồn tin trên, 150 quan sát viên rút khỏi quốc gia Trung Đông này trong tối 24/7 và sẽ không trở lại.



T.L