11:10 08/11/2019

Phương Tây chỉ trích đánh giá của Pháp về NATO

Ngày 7/11, nhiều nước thành viên chủ chốt trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vai trò của liên minh với nhận định rằng tổ chức này đang trong tình trạng "chết não".

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg mô tả chiến dịch nhằm tiêu diệt thủ lĩnh IS là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chống khủng bố quốc tế và khẳng định NATO tiếp tục đồng hành trong cuộc chiến chống kẻ thù chung. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại họp báo chung với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ở thủ đô Berlin, Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel đánh giá Tổng thống Pháp đã dùng ngôn từ quá mạnh và đây không phải quan điểm của bà về hợp tác trong NATO.

Bà Merkel đã khẳng định vai trò không thể thiếu của liên minh quân sự 70 năm tuổi này, đồng thời cho rằng các nhận định của ông Macron là "không cần thiết". Theo bà, kể cả khi phát sinh vấn đề và có những khác biệt, các thành viên cũng cần xích lại gần nhau hơn.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Stoltenberg cảnh báo mọi nỗ lực nhằm chia rẽ châu Âu với Bắc Mỹ sẽ không chỉ làm suy yếu liên minh và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, mà còn gây chia rẽ trong chính nội bộ châu Âu. Về vấn đề quốc phòng, ông bày tỏ hoan nghênh các nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ cho châu Âu, song nhấn mạnh sự đoàn kết của châu Âu không thể thay thế được sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương.

Cùng chung quan điểm này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh NATO là một trong những mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng nhất trong lịch sử.

Từ Ottawa, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tuyên bố liên minh NATO tiếp tục đóng vai trò vô cùng quan trọng không chỉ tại Bắc Đại Tây Dương mà còn cả với thế giới.

Trước đó, Tổng thống Pháp Macron đã làm "dậy sóng" giới chóp bu phương Tây khi cho rằng NATO đang "chết não" - ám chỉ trong tình trạng tê liệt, do sự thiếu phối hợp giữa châu Âu và Mỹ cũng như những hành động gây hấn ở Syria của Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên quan trọng trong NATO. Nhà lãnh đạo Pháp cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người Kurd ở miền Bắc Syria, đe dọa lợi ích của các nước thành viên NATO.

Tổng thống Macron cảnh báo rằng: "Theo quan điểm của tôi, châu Âu có khả năng tự vệ, thậm chí có thể làm bất cứ điều gì nếu thúc đẩy phát triển khả năng phòng thủ". Ngoài ra, Tổng thống Pháp cũng đánh giá cao tầm quan trọng của việc theo đuổi mối quan hệ hữu nghị và nối lại đối thoại chiến lược với Nga. Ông tin rằng để thiết lập lại ổn định ở châu Âu và xây dựng lại khả năng tự chủ chiến lược, các nước thành viên cần cân nhắc lại lập trường với Nga.

Từ Moskva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đánh giá cao nhận định của ông Macron về tình trạng NATO hiện nay.

Đặng Ánh (TTXVN)