05:08 07/05/2020

Phường Tào Xuyên sẵn sàng cho ngày hội lớn

Những ngày này, khắp các trục đường trung tâm phường Tào Xuyên (TP. Thanh Hóa) đến các phố, thôn đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ khai mạc vào sáng 9/5 tới.

Chú thích ảnh
Một góc phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa.

Đảng bộ phường Tào Xuyên được thành lập ngày 29/11/2019, trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Hoằng Lý và phường Tào Xuyên. Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã góp phần tăng quy mô dân số và diện tích, tập trung được nguồn lực cho đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Bắc TP. Thanh Hóa, có hệ thống đường thủy, đường bộ, đường sắt kết nối với Khu công nghiệp Hoằng Long thu hút trên 30 nghìn lao động thường xuyên có việc làm, đã tạo đồng lực thúc đẩy hoạt động dịch vụ - thương mại và tiểu thủ công nghiệp phát triển, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, phường cũng gặp với không ít khó khăn: tác động mặt trái của cơ chế thị trường, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng đô thị không đồng bộ... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vượt qua những khó khăn, thách thức,  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tào Xuyên đã chung sức, đồng lòng, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện. Nhờ đó, toàn phường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 , tăng 46% so với năm 2015;  tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 15,1%, tăng 0,8%; dịch vụ thương mại phát triển cả về quy mô và loại hình, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 17,5%. Đến nay, trên địa bàn phường hàng năm có nhiều hộ thu nhập từ 100 triệu đến 1 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt trên 95 tỉ đồng, tỉ lệ thu ngân sách hàng nằm tăng 19,47%.

Phường thường xuyên quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập với mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/doanh nghiệp.  Giai đoạn 2015 - 2019 đã thành lập 116 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay lên 153 doanh nghiệp, bình quân 0,6 doanh nghiệp/100 người dân, vốn bình quân một doanh nghiệp là 1,3 tỉ đồng. Hiện các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm thu nhập cho hàng ngàn lao động, đóng góp vào nguồn thu ngân sách Nhà nước và nâng cao đời sống người dân.
Từ năm 2015 đến nay, phường đã đầu tư 20 dự án với kinh phí gần 83 tỉ đồng từ ngân sách và các nguồn khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, công sở, trung tâm văn hóa, hệ thống đường giao thông ... Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, hoạt động văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng – An ninh được bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đảng bộ 5 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phường Tào Xuyên được công nhận “Đạt chuẩn Văn minh đô thị”, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, phường Tào Xuyên tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, quan tâm đào tạo nghề giải quyết việc làm tại chỗ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phường phấn đấu đạt 9 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 13 chỉ tiêu về văn hóa xã hội... Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 13% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 90 triệu đồng/người, đạt sản lượng lương thực 1.900 tấn, phát triển mới 150 doanh nghiệp, tăng thu ngân sách bình quân mỗi năm từ 14% mỗi năm trở lên, đến năm 2025 trên địa bàn phường không còn hộ nghèo.

Nguyễn Mạnh Hùng- PBT Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa