10:15 13/10/2015

Phục chế chòm râu của Pharaoh Tutankhamun

Các chuyên gia phục chế hiện đang trong quá trình sửa chữa bộ râu của vị Pharaoh Ai Cập Tutankhamun.


Chòm râu của Pharaoh Tutankhamun đang trong quá trình được phục chế.

Hãng thông tấn quốc gia Ai Cập MENA dẫn thông tin của phát ngôn viên Bộ Cổ vật Ấn Độ Mushira Mussa cho biết việc phục chế bắt đầu vào ngày 10/10 và đang được tạm hoãn để chuyển sang một căn phòng khác đã được biến thành một phòng thí nghiệm phục chế của bảo tàng”.

Việc can thiệp vào xác ướp của vị Pharaoh nổi tiếng diễn ra hơn một năm sau khi bộ râu dài, hẹp, có màu xanh nước biển và vàng bị hỏng do quá trình phục chế lỗi. Chòm râu của vị Pharaoh được tết thành bím với phần chóp hướng ra phía trước. Bộ râu này bị hỏng từ phần cằm vào tháng 8/2014 trong quá trình một nhân viên ôm bảo vật vô giá này lúc thay ánh sáng.

Trong lúc hốt hoảng, người phụ trách làm trầm trọng thêm vấn đề với việc hấp tấp dán bộ râu trở lại vào chiếc mặt nạ 3.300 năm tuổi mong manh bằng nhựa dính khô nhanh thường được sử dụng để dán gỗ và kim loại. Việc bị sử dụng thừa thãi khiến keo dính chảy xuống dọc phần chòm râu và cằm.

Tin tức về việc chắp vá bộ râu một cách vội vã đã vỡ lở hồi tháng 1năm nay sau cuộc họp báo do bộ Cổ vật Ai Cập tổ chức. Tại buổi họp báo, nhà phục chế người Đức Christian Eckmann cho biết chiếc mặt nạ có thể được phục dựng sau khi keo dính bị loại bỏ.

Là một trong những bảo vật thu hút sự quan tâm của du khách tại viện bảo tàng, chiếc mặt nạ được làm từ vàng được khảm cùng đá, sứ và thủy tinh. Mặt nạ được áp lên gương mặt của vị vua trẻ sau cái chết đột ngột ở tuổi 19 vào khoảng năm 1323 trước Công nguyên.

Bộ râu đã bị long ra khi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter khám phá hầm mộ của Tutankhamun vào năm 1922 ở Thung lũng các vị vua và được dính lại vào năm 1941.

Theo ông Eckmann, theo thời gian, chất dinh có khả năng nhả kết dính dẫn đến sự cố mùa hè vừa qua. Hiện vẫn chưa rõ khi nào chiếc mặt nạ này sẽ được triển lãm trở lại tại viện bảo tàng. “Đây là một ca phẫu thuật tinh xảo, phải được tiến hành rất kĩ lưỡng”, ông Eckmann cho biết.

Anh Tiếu (Theo News Discovery)