04:16 09/04/2021

Phú Yên sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Phú Yên trong đại dịch COVID-19 là điểm đến an toàn của du khách. Với nhiều điểm đến hấp dẫn và các hoạt động kích cầu du lịch nội địa, Phú Yên sẵn sàng đón du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và kỳ nghỉ hè sắp tới.

Chú thích ảnh
Nhân viên Rosa Alba Resort (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) tư vấn các dịch vụ cho du khách.

Top 15 điểm đến du lịch hàng đầu

Từ khi “nổi danh” với bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, địa danh Phú Yên vẫn chưa bao giờ hết “hot” với du khách. Rất nhiều người đã tìm đến Phú Yên để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của các danh lam, thắng cảnh, trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Theo khảo sát của Hội đồng Tư vấn Du lịch (Tourism Advisory Board - TAB), Phú Yên là một trong 15 điểm đến hấp dẫn mà du khách thành phố Hà Nội lựa chọn để nghỉ dưỡng. Cụ thể, thời điểm tháng 9/2020 có 13,9% du khách ở thành phố Hà Nội chọn đến Phú Yên (xếp thứ 9/15 điểm đến). Mới đây nhất, tháng 3/2021, lượng khách từ Hà Nội đến Phú Yên tăng lên 16% (xếp thứ 8/15 điểm đến). Du khách khi đến Phú Yên chủ yếu đi theo nhóm bạn bè hoặc gia đình. Trong khoảng thời gian 1 ngày 1 đêm, gia đình chị Nguyễn Lê Vy (quận Long Biên, Hà Nội) đã khám phá được nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở Phú Yên như: Nhất Tự Sơn (thị xã Sông Cầu), Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), điểm đến “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” (thành phố Tuy Hòa), Bãi Môn – Mũi Điện (thị xã Đông Hòa).

Chị Nguyễn Lê Vy chia sẻ: kinh phí hơn 5 triệu đồng cho vợ chồng và hai con đi du lịch quá rẻ. Cảnh sắc ở Phú Yên rất bình lặng và đẹp. Chỉ tiếc là mình không còn được lên ngọn hải đăng hơn 100 tuổi ở Mũi Điện. Đến du lịch ở Phú Yên, chị còn được ăn nhiều món ngon, có nhiều đặc sản mang về làm quà.

Du khách hiện nay có xu hướng đi du lịch khám phá, nghỉ dưỡng biển. Điều này Phú Yên có lợi thế lớn để phát triển và trở thành điểm đến lý tưởng đối với du khách trong và ngoài nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết: Du lịch của Phú Yên đang dần phục hồi sau dịp Tết Nguyên đán. Tổng lượt khách du lịch tính đến tháng 3/2021 đạt 176.470 lượt. Trong dịp lễ 30/4-1/5, các đơn vị lữ hành đưa khách về các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao với công suất sử dụng phòng đã đăng ký từ 70% đến 80%.

Kích cầu để đón khách

Tính đến nay, tỉnh Phú Yên không có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để tỉnh khẳng định là điểm đến an toàn đối với du khách. Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị kinh doanh du lịch tại Phú Yên đã có nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn.

Tại Rosa Alba Resort, khách hàng đặt phòng được giảm giá từ 40% trở lên. Bên cạnh đó, du khách còn được hưởng các ưu đãi về dịch vụ khác như: đưa đón tại sân bay với giá rẻ; trải nghiệm dịch vụ câu cá, lặn ngắm san hô; tổ chức tiệc theo nhóm…

Theo ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Yên, để thu hút khách, 60 doanh nghiệp (các khách sạn từ 2 sao trở lên, nhà hàng lớn) là thành viên của Hiệp hội giảm giá dịch vụ từ 20% trở lên. Bên cạnh việc khuyến mãi, các đơn vị kinh doanh du lịch chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp với phương châm: giảm giá nhưng không giảm chất lượng.

Về lâu dài, Phú Yên đầu tư cho nghiên cứu thị trường, điều chỉnh thị trường khách du lịch hợp lý hơn. Bên cạnh đó, địa phương ưu tiên cho các giải pháp sáng tạo, phát triển sản phẩm du lịch nhằm tăng cường chuỗi giá trị dịch vụ và nâng cao hình ảnh điểm đến, tạo dựng liên kết bền vững trong hoạt động du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết thêm: Năm 2021, tỉnh Phú Yên tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch lớn như: Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam, trình diễn chế biến cá ngừ đại dương Phú Yên...Với lợi thế là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên, địa phương sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch liên minh 4 tỉnh Bình Định - Phú Yên - Đắk Lắk - Gia Lai. Trong bối cảnh hiện nay, để thu hút khách du lịch, vấn đề quan trọng nhất vẫn là xây dựng điểm đến an toàn. Cùng với đó là vận động các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng, giảm giá dịch vụ, đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Bài và ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)