03:08 21/03/2011

Phú Yên: Phát hiện quả bom dài 2,1 m

Ông Ma H’Tấc, trú tại buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) trong lúc cuốc cỏ rẫy sắn (mì) đã phát hiện một quả bom dài 2,1 m (ảnh) ngay trong rẫy của gia đình.

Ông Ma H’Tấc, trú tại buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) trong lúc cuốc cỏ rẫy sắn (mì) đã phát hiện một quả bom dài 2,1 m (ảnh) ngay trong rẫy của gia đình.



Ngày 20/3, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên), thượng tá Huỳnh Ngọc Dân cho biết: Quả bom có đường kính 40 cm, dài 2,1 m, là quả bom lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện tại tỉnh Phú Yên còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. BCH Quân sự huyện Sông Hinh đang cắm chốt canh giữ, báo cáo cơ quan chuyên môn chờ xử lý.

Ly Kha