11:16 14/11/2021

Phú Yên: Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông làm chết người trên quốc lộ 1

Ngày 14/11, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy và xe container, hậu quả khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Đây là vụ tai nạn thứ hai, liên tiếp xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đông Hòa gây tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 14/11. Lúc này hai nam thanh niên là Huỳnh Công Bình và Nguyễn Tiến Phát (cùng sinh năm 2006, trú quán xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 78G - 258.14 lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Khi đến vị trí km 1350+900 thì tông vào đuôi xe đầu kéo 29H-22917 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 29R - 4656 (do tài xế Trần Hữu Hùng trú quán thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định điều khiển) đang đậu bên lề đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến Huỳnh Công Bình tử vong tại chỗ và Nguyễn Tiến Phát bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa cho biết: Vào thời điểm xảy ra tai nạn trên địa bàn thị xã Đông Hòa có mưa rất lớn. Hiện tại các đơn vị chuyên môn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh ngày 12/11, tại km1341+650 trên quốc lộ 1 (đoạn qua phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) cũng xảy ra tai nạn khiến ông H.M.P tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe gắn máy biển kiểm soát 78G1-521.43 của ông H.M.P sập "ổ gà".

Ông Nguyễn Văn Tĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Ban An toàn giao thông thị xã Đông Hòa cho biết thêm: Việc mặt đường xuất hiện nhiều "ổ gà" sau mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ tăng số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương. Địa phương đã có báo cáo kiến nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý tình trạng mặt đường trên quốc lộ 1 hư hỏng. Trong thời gian này, người dân khi tham gia giao thông cần chú ý giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ các biển chỉ dẫn để đảm bảo an toàn.

Xuân Triệu (TTXVN)