11:12 06/11/2017

Phú Yên, Đắk Lắk nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 12

Các lực lượng chức năng và tổ chức đoàn thể tại tỉnh Phú Yên, Đắc Lắk đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 12, trong đó chú trọng dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông.

Công nhân điện lực Phú Yên khẩn trương khôi phục lại mạng lưới điện 22 KV ở thành phố Tuy Hòa bị ngã đổ. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Sau khi bão đi qua, gần 5.000 đoàn viên tỉnh Phú Yên tham gia khắc phục hậu quả bão 12. Lực lượng thanh niên tình nguyện này đến từ các trường đại học, cao đẳng: Đại học Xây dựng miền Trung, Đại học Phú Yên, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, các lực lượng thanh niên tại chỗ của các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang .

Tại thành phố Tuy Hòa, các đoàn viên đã dọn dẹp hàng nghìn cây xanh bị ngã đổ để đảm bảo giao thông và vệ sinh trên các tuyến đường chính; dọn dẹp khuôn viên các trường, lớp học để kịp thời khôi phục lại hoạt động dạy và học. Từ sáng 4/11 đến nay, hơn 3.000 đoàn viên của thành phố đã tham gia các hoạt động tình nguyện khắc phục hậu quả bão số 12. Nhờ vậy, nhiều tuyến phố đã thông thoáng trở lại.

Anh Phan Xuân Hạnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Phú Yên cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã yêu cầu các huyện, thành, thị Đoàn chủ động thành lập các đội ứng phó mưa lũ, 100% các cơ sở Đoàn thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để túc trực, giúp đỡ nhân dân khắc phục ảnh hưởng của mưa bão.

Tỉnh Đoàn Phú Yên phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, gia đình chính sách, neo đơn; kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm để giúp người dân tỉnh Phú Yên vượt qua khó khăn của bão lũ

Lượng lực chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả của mưa bão tại huyện Krông Bông, Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại Đắk Lắk, cũng đã tập trung lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 12 , chủ yếu là các huyện phía Đông, Đông Nam của tỉnh như M’Đắk, Ea Kar, Krông Năng, Krông Bông.

Các đơn vị bộ đội đã phối hợp cùng với lực lượng dân quân tự vệ, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Hội Nông dân, đồng bào các dân tộc ở các thôn, buôn dựng lại hàng trăm nhà, hoặc lợp lại mái nhà cho những gia đình có nhà bị sập, tốc mái; dựng, chống lại hàng ngàn ha tiêu, cà phê, mía bị ngã đổ. Đối với một số diện tích cà phê đã chín bói, lúa vụ hè thu chín muộn tổ chức thu hoạch kịp thời không để bị ngập trong nước, giảm thiệt hại cho đồng bào…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải… phân công cán bộ kỹ thuật cùng phương tiện, vật tư phối hợp các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ sửa chữa lại hệ thống giao thông, điện, công trình thủy lợi…nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu sản xuất, đời sống của đồng bào trên địa bàn. Hiện, các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông cơ bản có điện trở lại, Quốc lộ 26 nối giữa hai tỉnh Đắk Lắk- Khánh Hòa đã thông tuyến, nhiều khu dân cư không còn bị cô lập…

Do ảnh hưởng của bão số 12, tỉnh Đắk Lắk có một người chết, 3 người bị thương, 113 nhà bị sập, 1.323 nhà bị tốc mái, gần hàng tuyến đường giao thông bị hư hỏng, gần 8.000 ha cây trồng bị ngã đổ, ngập chìm trong nước...

Phóng viên TTXVN tại các địa phương