08:11 19/08/2012

Phú Yên: Cuộc sống người dân đảo lộn vì thi công kè sông

Hơn nửa tháng nay, cuộc sống của gần 300 hộ dân ở ven sông Vét bị đảo lộn do hàng trăm giếng nước phục vụ sinh hoạt bị cạn và khoảng 150 hecta lúa hè thu đang khô héo do ảnh hưởng thi công Kè sông Vét.

Hơn nửa tháng nay, cuộc sống của gần 300 hộ dân ở các thôn Bình Hòa, An Thổ, Long Uyên và Bình Chính (xã An Dân, huyện Tuy An) bị đảo lộn do hàng trăm giếng nước phục vụ sinh hoạt bị cạn và khoảng 150 hecta lúa hè thu trong giai đoạn làm đòng đang khô héo do ảnh hưởng thi công Kè sông Vét.

Ông Nguyễn Tường, ở thôn An Thổ nói: “Tôi năm nay 80 tuổi mới thấy hiện tượng lạ này vì hơn nửa tháng nay nhà nào cũng phải cử người túc trực gánh nước do giếng nước cả xóm bị cạn đáy”.

Lý giải về việc này, Phó chủ tịch UBND xã An Dân ông Nguyễn Văn Lý cho biết: Khi xây Kè sông Vét, một số hạng mục của kè bị ngập nước nên nhà thầu hạ mực nước để đảm bảo thi công. Ngày 11/7 vừa qua, các bên liên quan đã họp và thống nhất theo phương án nhà nhà thầu là Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Xuân Thành tại Phú Yên phải chủ động điều tiết nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Do khu vực ở ngã ba sông Vét bị chặn nhiều ngày nên phần nhánh sông Nhân Mỹ xuống ở mực nước chết, dẫn đến những giếng nước ở đây nhờ mạch chảy từ nhánh sông này đã bị khô cạn.

Ô Lê Văn Triển, ở thôn Bình Chính than thở : “Nhà tôi làm 4,5 sào lúa . Đêm hôm khuya mà tuổi già cũng phải lụi cụi ra bầu Ông Rễ bơm nước nhưng bầu cũng không đủ nước nên phải canh chừng thường xuyên dịch chuyển máy bơm, nếu không sẽ bị cháy máy”.

Trước tình hình trên, huyện Tuy An đã yêu cầu bên thi công điều tiết nước hợp lý nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Đơn vị thi công đã thực hiện điều tiết nước và lắp đặt tạm thời một số trạm bơm tưới”.

Ông Lưu Ngọc Phước - Chủ nhiệm HTX Đông An Dân cho biết : “Đơn vị thi công có hợp đồng với HTX lắp đặt tổ máy bơm ở đập Giới Dệnh để bơm tưới các cánh đồng lân cận. Ngoài ra thuê mô tơ đặt các lòng bầu, ao để bơm tưới”. Tuy nhiên, do nước khan hiếm nên các máy bơm phải hoạt động theo kiểu “phân phối”, nước vừa thấm ướt đất lại chuyển sang tưới ruộng khác để cứu vãn tình thế.

Dọc theo cánh đồng thôn Bình Chính, nhiều thửa ruộng không đủ nguồn nước bơm tưới nên khô héo, một số nông dân cắt về cho bò ăn….

Trưởng ban quản lý dự án thủy lợi và Phòng chống thiên tai Phú Yên ông Ngô Thạch Phổ là chủ đầu tư dự án Kè sông Vét cho biết: “Đã đề nghị đơn vị thi công lắp đặt 4 đến 5 đường ống dẫn nước cỡ lớn để điều chỉnh nước tại đập ngăn sông Vét nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đối với nguồn nước sinh hoạt, sẽ phối hợp với UBND xã An Dân, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy An kiểm tra cụ thể số hộ thiếu nước sinh hoạt, trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định. Địa phương vận động nhân dân chia sẻ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước mùa mưa lũ năm nay”.

Ngày 17/8, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên ông Lê Văn Trúc cũng đã có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Tuy An kiểm tra, có biện pháp giải quyết kịp thời việc thi công kè sông Vét đã ảnh hưởng nặng đến cuộc sống người dân xã An Dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/8/2012./.



Thế Lập