Nhiều dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang đứng trước yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ để tạo động lực tăng trưởng kinh tế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trước thực tế đó, UBND tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý những tồn tại kéo dài, nhất là các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.
Dự án cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN
Theo UBND tỉnh, một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án triển khai chậm là quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ đất đai, chuyển tiếp thủ tục sau hợp nhất và những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Để khắc phục tình trạng này, tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát toàn bộ các dự án chậm tiến độ, phân loại rõ từng nhóm vướng mắc để có giải pháp xử lý cụ thể. Đối với những khó khăn thuộc thẩm quyền của địa phương phải giải quyết dứt điểm, không để kéo dài; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét tháo gỡ.
Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt các dự án; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư, đất đai và quy hoạch nhằm minh bạch thông tin, giảm thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp.
Một giải pháp quan trọng khác là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Đối với các dự án chậm triển khai do nguyên nhân chủ quan hoặc năng lực nhà đầu tư yếu, tỉnh sẽ kiên quyết xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi theo quy định.
Phú Thọ cũng ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng số và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức lan tỏa, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh sau hợp nhất.
Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, việc tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ từng dự án mà còn tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.
Theo số liệu của UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh mới rà soát hiện có 151 dự án tồn đọng, kéo dài cần tập trung xử lý; trong đó, 50 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 26 dự án đã được báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và thống nhất về chủ trương, nguyên tắc xử lý; 75 dự án còn lại đang được rà soát, phân loại để xây dựng phương án giải quyết theo quy định.
Theo UBND tỉnh, phần lớn các dự án được hình thành qua nhiều giai đoạn, phát sinh trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Để xử lý đồng bộ, tỉnh đã thành lập Tổ công tác 751, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý.
Đối với 50 dự án đã được tháo gỡ, tỉnh yêu cầu tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ, bảo đảm các thủ tục đã được giải quyết sớm chuyển thành kết quả đầu tư cụ thể, đưa đất đai và các nguồn lực vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Với nhóm dự án còn lại, nhất là 13 dự án có tính chất tương tự nhóm 26 dự án đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho ý kiến, các sở, ngành phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ pháp lý để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi trình cấp có thẩm quyền.
Tỉnh ủy Phú Thọ cũng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của tỉnh trước ngày 30/11/2026, tổng hợp báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước 20/12/2026. Đồng thời tiếp tục rà soát toàn diện các dự án, vụ việc tồn đọng khác, kể cả những vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh, đất đai của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, với tinh thần không để sót vụ việc, không để tiếp tục kéo dài gây lãng phí nguồn lực và bức xúc trong nhân dân.