09:18 28/09/2020

 Phú Thọ tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 28/9, ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cùng các ngành chức năng đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang  kiểm tra thực tế đoạn vỡ của Đập dâng Hàm Rồng, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê. Ảnh: baophutho.vn

Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan liên quan, địa phương tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi các gia đình có người bị nạn, nhanh chóng ổn định tư tưởng, sắp xếp chỗ ăn ở cho các hộ bị ảnh hưởng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tiếp tục kiểm tra các điểm đê xung yếu, điểm có nguy cơ sạt lở cao, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; chuẩn bị đầy đủ các phương án trong tình huống khẩn cấp; vận động, tuyên truyền người dân chủ động phương án di dời người và tài sản trong trường hợp tiếp tục xảy ra mưa lớn, nhất là các hộ sát với chân đồi, taluy; thực hiện rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo ngay về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, tỉnh để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Đối với việc đập dâng Hàm Rồng ở xã Tam Sơn bị vỡ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Cẩm Khê sớm xây dựng phương án sửa chữa khắc phục, trình UBND tỉnh xem xét. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu ngành Nông nghiệp và các địa phương căn cứ vào các thống kê thiệt hại về nông nghiệp để kiến nghị phương án hỗ trợ người dân; ngành Giao thông Vận tải thực hiện báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải để có phương án khắc phục các tuyến đường quốc lộ bị thiệt hại; đồng thời, xây dựng phương án cụ thể tiến hành sửa chữa các tuyến tỉnh lộ bị thiệt hại…

Ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  tỉnh cho biết: Trong bối cảnh tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, các địa  phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng tránh các hiện tượng mưa lớn, dông, sét, sạt lở đất có thể xảy ra; đặc biệt là, hiện tượng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét thường xảy ra vào ban đêm nên người dân cần đề cao cảnh giác hơn nữa.

Các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng cho người dân biết cách nhận biết sớm về dông, lốc, sét kèm theo mưa đá, các biện pháp chằng chống nhà cửa, sơ tán khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất để đảm bảo an toàn. Các địa phương tiếp tục bố trí lực lượng canh gác ở những vị trí xung yếu, đặc biệt là những công trình hư hỏng, các đập tràn, khẩn trương huy động khắc phục hậu quả mưa lũ và thu hoạch vụ mùa để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, đêm 26 ngày 27/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây thiệt hại về người, tài sản và sản xuất tại một số địa phương. Theo thống kê sơ bộ, đến sáng 28/9, huyện Hạ Hòa có 2 người bị thiệt mạng do sạt lở ta luy đất ở xã Ấm Hạ và làm bị thương 7 người ở các xã Vĩnh Chân, Gia Điền, Ấm Hạ, Yên Kỳ; 16 nhà bị sập đổ, ảnh hưởng ở các xã Vĩnh Chân, Phương Viên, Ấm Hạ, Yên Kỳ; sạt lở 40m Quốc lộ 2D, đoạn qua xã Lang Sơn và nhiều đoạn Quốc lộ 70B thuộc địa phận xã Ấm Hạ, Phương Viên…; ngập úng nhiều tuyến đường tại thị trấn Hạ Hòa và các xã Phương Viên, Gia Điền, Yên Kỳ, Minh Hạc, Hương Xạ, Yên Luật…; nhiều trường học bị đổ tường rào, ngập nước các phòng học, phòng chức năng, sạt ta luy gây mất an toàn; trên 70 ha ao bị tràn ở nhiều xã, chết 50 con gia súc, hơn 2.300 con gia cầm; hơn 50 ha lúa, rau màu bị ngập, lấp đất; sập 4 cầu ở các xã Phương Viên, Yên Kỳ; gãy đổ 33 cột điện tại xã Hương Xạ và ngập, hư hỏng 4 trạm biến áp ở các xã Yên Kỳ, Văn Lang và Phương Viên…

Tại huyện Cẩm Khê, rất may không có thiệt hại về người nhưng mưa lũ làm ngập 23 nhà, 132,5 ha hoa màu và 255 ha nuôi thủy sản, vỡ hơn 10m đập dâng Hàm Rồng - xã Tam Sơn, cùng nhiều thiệt hại về chăn nuôi. Ước thiệt hại 2,5 tỷ đồng.

Đào An (TTXVN)