04:18 10/04/2026

Phú Thọ kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc dự án trọng điểm tại các xã, phường

Ngày 10/4, đoàn công tác UBND tỉnh Phú Thọ đã đi kiểm tra, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án trọng điểm tại các xã, phường.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra tình hình triển khai Dự án khu nhà ở tại xóm Mỏ, xã Lương Sơn. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã kiểm tra Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 (phường Thống Nhất) và Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A và B; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn kiểm tra tình hình triển khai Dự án khu nhà ở tại xóm Mỏ, xã Lương Sơn (Phú Thọ).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; các sở, ngành, chính quyền địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình) kết nối với Quốc lộ 6 (phường Thống Nhất) khởi công từ năm 2022, dự kiến hoàn thành năm 2026, song đến nay mới đạt 53,3% giá trị hợp đồng. Khâu giải phóng mặt bằng còn chậm, mới thực hiện được 1,86/4,36 km, tương đương 6,1/21,7 ha. Bên cạnh đó, việc di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện, cột điện, cáp viễn thông còn chậm, nguồn vật liệu đắp khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công...

Cùng đó, Dự án kết nối giao thông và thủy lợi với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc, tổng mức đầu tư 2.600 tỷ đồng gồm: nâng cấp Quốc lộ 6 dài 8,95 km và xây dựng các hạng mục chống lũ kết hợp hạ tầng đô thị. Hiện các địa phương đã ban hành thông báo thu hồi đất, đang kiểm kê tài sản, song tiến độ còn chậm do người dân chưa phối hợp, hồ sơ đất đai còn sai lệch về tọa độ, diện tích, gây khó khăn cho bồi thường.

Còn Dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương  ghi nhận khối lượng thi công đạt 53,73%. Tuy nhiên, giải phóng mặt bằng mới đạt 1,7/2 km do chưa hoàn tất công khai phương án bồi thường, nhiều hộ dân chưa xác định rõ nguồn gốc đất.

Đoàn cũng kiểm tra Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A và B. Trong đó, Trung Minh A đã giải phóng mặt bằng đạt 90%, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thiện, song còn vướng xác định giá trị bồi thường hệ thống điện trung thế và trạm biến áp. Dự án Trung Minh B đạt 86,8% giải phóng mặt bằng, hạ tầng thi công đạt 50 - 65% nhưng gặp khó khăn do chồng lấn quy hoạch và vướng mắc về xử lý diện tích liên quan. Các dự án nhà ở xã hội tại hai khu đô thị vẫn chưa thể khởi công do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng toàn bộ...

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trần Duy Đông yêu cầu các địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các đơn vị liên quan được giao phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định; đồng thời xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm trường hợp cản trở. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch; phấn đấu khởi công Dự án nhà ở xã hội tại Trung Minh trước ngày 30/4/2026, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại xã Lương Sơn (Phú Thọ), đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn đã đi kiểm tra tình hình triển khai Dự án khu nhà ở tại xóm Mỏ. Dự án được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, với tổng diện tích hơn 8 ha. Theo báo cáo của chủ đầu tư, sau thời gian triển khai, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa vào khai thác, sử dụng.

Đến nay, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được thực hiện đúng quy định, hoàn thành đối với 94/94 hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án. Quá trình triển khai đảm bảo công khai, minh bạch, nhận được sự phối hợp của đa số người dân. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bao gồm việc nộp tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Đối với phần diện tích đất đã được giao, doanh nghiệp đã hoàn thành thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước. Các hạng mục đã được cơ quan chức năng kiểm tra, nghiệm thu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn cần được tháo gỡ. Cụ thể, phần diện tích đất ở còn lại với diện tích hơn 9.000 m2, đến nay vẫn chưa được giao do chưa hoàn thành công tác thu hồi đất và bồi thường tài sản trên khu vực nghĩa trang nhân dân xóm Mỏ. Từ năm 2020 đến nay, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người dân, song chưa đạt được sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, hệ thống trạm xử lý nước thải của dự án hiện vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho vận hành thử, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng đồng bộ. Xuất phát từ thực tế trên, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét cho phép điều chỉnh một số nội dung của dự án, bao gồm diện tích sử dụng đất, tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện, nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tính khả thi trong quá trình triển khai tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn nêu rõ, đối với vướng mắc liên quan đến khu vực nghĩa trang nhân dân xóm Mỏ, giữ nguyên hiện trạng, không thực hiện di dời trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó, yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bổ sung diện tích cây xanh, tạo cảnh quan phù hợp, đảm bảo hài hòa với tổng thể dự án và môi trường xung quanh. Đồng thời, giao chính quyền địa phương chủ động nghiên cứu, bố trí khu nghĩa trang mới trong quy hoạch chung của xã, đảm bảo đáp ứng nhu cầu lâu dài của người dân, phù hợp với định hướng phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn.

Yêu cầu Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát lại nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất khi có sự thay đổi về quy mô, diện tích và tổng mức đầu tư. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hải  (TTXVN )