12:16 11/12/2017

Phú Thọ cần cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Ngày 11/12, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 5. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự và chỉ đạo tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Phú Thọ diễn ra ngay sau kết thúc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV - kỳ họp thành công và có nhiều đổi mới. Đây là kinh nghiệm để HĐND các cấp học tập và vận dụng vào thực tiễn của địa phương.

Để tạo được bước đột phá trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị tỉnh Phú Thọ cần tập trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, trong đó chú trọng đến hạ tầng về giao thông, khai thác tốt lợi thế của tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, tuyến đường sắt, đường thủy trên sông Hồng để làm tốt vai trò kết nối với các tỉnh miền núi phía Bắc và trung tâm kinh tế- văn hóa Hà Nội. 

Phú Thọ xác định rõ một trong những lợi thế của tỉnh là nông nghiệp; chú trọng, đầu tư, phát triển theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,  sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; quản lý chặt đất đai, tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường. Tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ  máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phú Thọ cũng cần tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát và tiếp xúc cử tri, khắc phục tính hình thức trong tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Ông Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ cho biết, kỳ họp này HĐND tỉnh tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng; đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng các phiên họp. 

Ông Hoàng Dân Mạc đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đơn vị chức năng, các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh thực hiện và gắn kết  việc thực hiện bốn khâu đột phá là đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, phát triển du lịch và cải cách hành chính. Tỉnh cũng đẩy mạnh xắp sếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân.

Năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến tích cực; lần đầu tiên trong 6 năm trở lại đây, 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh phát triển rõ nét; tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt trên 33 nghìn tỷ đồng; kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 7,75%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác xây dựng nông thôn mới ở tỉnh tiếp tục được thực hiện theo hướng lồng ghép các nguồn lực để đạt hiệu quả cao...

Lâm Đào An (TTXVN)