06:20 26/06/2021

Phú Quốc mong muốn đẩy nhanh tiêm vaccine để đón đầu mở cửa du lịch

Chiều 26/6, tại thành phố Rạch Giá, Đoàn công tác do Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các sở, ban, ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19; hộ chiếu vaccine tại thành phố Phú Quốc; khu cách ly tập trung chuyên gia; công tác tiêm chủng phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Kiên Giang nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia dài 56 km, đường bờ biển dài trên 200 km… Tỉnh đã bố trí 144 chốt cố định, 24 tổ cơ động để kiểm soát tuyến biên giới trên bộ và trên biển. Bên cạnh đó, tuyến nội tỉnh đã thành lập 36 chốt kiểm soát liên ngành (tỉnh có 8 chốt, huyện có 28 chốt), thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19… 

Ngoài ra, thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành Công văn số 176-CV/TU ngày 15/6/2021 về triển khai thực hiện Kết luận số 07-KL/TW trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển ngành du lịch, cùng với các quy trình triển khai đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc và các tiêu chí đánh giá đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ (dự thảo kế hoạch đang trong giai đoạn lấy ý kiến Tổng cục Du lịch, dự kiến sẽ ban hành vào đầu tháng 7/2021).

Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân cho thành phố Phú Quốc. Trong đó, dự kiến nhu cầu vaccine trong năm 2021 là 220.000 liều; tổng kinh phí ước tính khoảng 29,3 tỷ đồng (nếu sử dụng vaccine AstraZeneca) và khoảng 40,3 tỷ đồng (nếu sử dụng vaccine Pfizer), nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác; thời gian triển khai kế hoạch dự kiến trong 16 - 18 tuần, triển khai ngay khi có vaccine về.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh đề nghị các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông cần tạo điều kiện để kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân cho thành phố Phú Quốc được triển khai nhanh. Lộ trình tiêm vaccine cần triển khai đợt 1 vào tháng 7/2021 và đợt 2 vào cuối tháng 9/2021 hoàn tất nhằm đón đầu cho đợt du lịch vào cuối năm nay. Tuy nhiên, mở cửa du lịch phải gắn liền với việc nâng cao năng lực y tế cho thành phố Phú Quốc khi cơ sở vật chất ngành y tế tại đây còn mỏng, gặp nhiều khó khăn. Do vậy, cần phải đảm bảo sự an toàn cho người dân và du khách trong quá trình thực hiện mở cửa du lịch.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Kiên Giang phải làm tốt công tác phòng, chống dịch trên vùng biên giới; các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Bộ chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, hạn chế tối đa tình trạng nhập cảnh trái phép; đồng thời phát huy vai trò Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng tại các xã biên giới; các thành viên trong Tổ đi từng nhà để có thể phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép; phát động phong trào toàn dân phát giác đối tượng nhập cảnh trái phép.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị thành lập hai Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và thành phố Phú Quốc; ngoài ra rà soát các trung tâm y tế, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, lên phương án bệnh viện dã chiến trên nền tảng cơ sở vật chất, bộ máy nhân viên y tế sẵn có; tạo sự thuận tiện, đỡ tốn kém…

Tin, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)