05:17 25/05/2026

Phú Quốc kỳ vọng trở thành 'đảo xanh' tại APEC 2027

Hội nghị Cấp cao APEC 2027 là “cú hích” lịch sử để đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang thực hiện chuyển đổi xanh toàn diện, trở thành một hình mẫu đô thị biển đảo xanh, chất lượng môi trường, hạ tầng xanh và quản trị đô thị theo chuẩn quốc tế.

Chú thích ảnh
Bãi Khem Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN phát

Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đảo xanh và đô thị thông minh, tỉnh An Giang xây dựng, triển khai thực hiện đề án chuyển đổi xanh đặc khu Phú Quốc giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến 2050 dựa trên 6 trụ cột cốt lõi, với mục tiêu giảm phát thải, bảo tồn hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Theo đó, Phú Quốc tập trung phát triển giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh, điện hóa phương tiện dịch vụ du lịch, vận tải hành khách, mở rộng hạ tầng trạm sạc, điểm đổi pin, hình thành không gian đi bộ - xe đạp… Năm 2027, tỷ lệ phương tiện vận tải công cộng sử dụng năng lượng xanh được nâng từ 15% lên 50% trên đảo. Trước mắt phục vụ APEC 2027 thông qua các hành lang di chuyển xanh, kết nối sân bay, cảng, trung tâm đô thị, khu du lịch và các điểm tổ chức sự kiện. Đồng thời, giảm dần phụ thuộc vào phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nâng chất lượng trải nghiệm di chuyển của người dân, du khách.

Đối với hạ tầng đô thị, Phú Quốc tập trung xử lý cấp nước sạch, thu - gom xử lý chất thải - nước thải, giảm ngập, tăng cây xanh công cộng… Mục tiêu đến năm 2030, 100% cư dân sẽ được cấp nước sạch và hệ thống xử lý rác thải hiện đại đạt tỷ lệ 90%.

Tiếp đến, Phú Quốc phát triển du lịch xanh - thương hiệu cạnh tranh quốc tế, tập trung vào chất lượng. Hệ thống “Nhãn xanh” cho các cơ sở du lịch được triển khai thí điểm ngay trong giai đoạn 2026 - 2027. Du khách sẽ được trải nghiệm các bãi biển đạt chuẩn sạch 70% và các cơ sở lưu trú “nói không” với nhựa dùng một lần.

Đối với hệ sinh thái rừng - biển là nền tảng quyết định sức cạnh tranh của Phú Quốc, tỉnh tập trung phục hồi chủ động các hệ sinh thái suy thoái, từ rạn san hô, thảm cỏ biển đến rừng tự nhiên. Đặc biệt, khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt sinh cảnh trọng yếu, giám sát loài ưu tiên và tăng cường an ninh nguồn nước.

Phát triển năng lượng xanh, đảo Ngọc sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào điện lưới phát thải cao bằng cách thúc đẩy điện mặt trời mái nhà kết hợp lưu trữ tại các resort, khách sạn. Mục tiêu đạt 35% điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2027 và nâng lên 50% vào năm 2035.

Cùng đó, Phú Quốc quản trị dựa trên dữ liệu và con người xanh. Thành công của chuyển đổi xanh phụ thuộc nhiều vào hành vi của du khách và doanh nghiệp dịch vụ. Trước mắt, Phú Quốc tập trung chuyển đổi trong hành vi của từng hộ dân và doanh nghiệp thông qua việc phân loại rác tại nguồn đạt 100%.

Giai đoạn 2026 - 2027 được xác định là “giai đoạn tăng tốc”, Phú Quốc tập trung vào các dự án “dễ quan sát, tác động trực tiếp” để phục vụ APEC 2027 như: Phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện toàn đảo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng và giao thông thông minh (ITS), triển khai dự án “Du lịch không nhựa” tại các điểm đến trọng điểm.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định quyết tâm cao độ của An Giang trong việc thực hiện đề án chuyển đổi xanh toàn diện, nhằm tạo ra giá trị mới cho Phú Quốc, phục vụ chiến lược phát triển bền vững lâu dài theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp với đặc khu Phú Quốc nhanh chóng hoàn thiện đề án, với mục tiêu rõ ràng về lộ trình, giải pháp khả thi và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đồng thời, đề nghị ngành chức năng tỉnh, đặc biệt là Sở Tài chính, nghiên cứu các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp kinh doanh xe điện, taxi điện chuyển đổi hiệu quả xanh lâu dài.

Theo đó, An Giang triển khai ngay một số nhiệm vụ cấp bách để tạo chuyển biến như cập nhật ngay các nội dung chuyển đổi xanh (mật độ cây xanh, trạm sạc, trạm đổi pin xe điện) vào quy hoạch phân khu và điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc; ban hành quy chế quản lý kiến trúc để đảm bảo đô thị bài bản, ngăn nắp. Trong tháng 6, ban hành quy chuẩn xây dựng và quy định về môi trường riêng cho Phú Quốc; kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán lộn xộn trên cầu và các hành vi vi phạm môi trường; triển khai ngay việc cấm túi nilon và chai nhựa trên các chuyến tàu ra đảo cũng như tại các chợ, cửa hàng.

Mặt khác, Phú Quốc nghiên cứu thí điểm cấm xe xăng theo khung giờ trên các tuyến đại lộ lớn sau khi hoàn thiện hạ tầng, buộc các phương tiện phải chuyển đổi sang xe điện. Đồng thời, thuê tư vấn để cấp ngay chứng chỉ xanh cho các doanh nghiệp du lịch; sử dụng công cụ số để quảng bá các điểm đến đạt chuẩn xanh cho du khách văn minh.

Năm 2027, thế giới sẽ hướng về Việt Nam khi Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại đặc khu Phú Quốc và đảo Ngọc này thực hiện sứ mệnh tiên phong trở thành đô thị không phát thải (Net-Zero), là hình mẫu tăng trưởng xanh bền vững trên bản đồ toàn cầu. Với tổng mức đầu tư dự kiến phục vụ APEC 2027 hơn 137.000 tỷ đồng, Phú Quốc đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các dự án tăng trưởng xanh, kỳ vọng trở thành một “Ngọn hải đăng Xanh” truyền cảm hứng bền vững cho khu vực và toàn thế giới.

Lê Huy Hải (TTXVN)