08:23 28/08/2015

Phụ nữ Yên Bái xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, trong những năm qua, Hội Phụ nữ tỉnhYên Bái hoạt động rất tích cực, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, góp phần xây dựng quê hương đất nước...

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, trong những năm qua, Hội Phụ nữ tỉnhYên Bái hoạt động rất tích cực, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, góp phần xây dựng quê hương đất nước, tiêu biểu như: Tổ chức các lớp dạy nghề cho phụ nữ nông thôn và hộ nghèo; Gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế từ quỹ do hội viên đóng góp; Tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình; Phòng chống nạn buôn bán người... Đến nay, Hội Phụ nữ tỉnh có hơn 2.000 chi hội, 994 tổ phụ nữ, với 150.000 hội viên, không có thôn, bản trắng tổ chức hội. 

Cán bộ Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống nạn buôn bán người cho hội viên tại tổ dân phố Ao Sen 1.



Hội Phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để các chị em có thể trao đổi thông tin, nâng cao kiến thức.


Các buổi sinh hoạt cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho chị em.


Mỗi buổi sinh hoạt ở thôn, bản đều có rất đông chị em tham dự.


Cán bộ Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình tại xã Bản Công.


Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia tạo sự chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, làm thay đổi nhận thức của người dân về công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp.


Thế Duyệt