07:16 03/07/2026

Phụ nữ vùng cao 'cầm tay chỉ việc' giúp nhau vươn lên

Từ những bản làng vùng cao, vùng biên của tỉnh Tuyên Quang, phương châm "đến từng nhà, rà từng thôn bản, cầm tay chỉ việc" đang được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai hiệu quả, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Xuống từng bản, đến từng nhà, hướng từng việc
Bà Triệu Thị Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Chúng tôi xác định muốn phụ nữ vùng cao phát triển kinh tế bền vững thì không thể chỉ hỗ trợ vốn hay tổ chức tập huấn một lần. Cán bộ Hội phải xuống tận thôn bản, đến từng hộ gia đình, 'cầm tay chỉ việc', hướng dẫn chị em từ kỹ thuật sản xuất, tiếp cận nguồn vốn đến ứng dụng chuyển đổi số. Đồng thời, Hội phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp, nhân rộng cách làm hiệu quả để nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số cùng học hỏi, cùng phát triển."

Trước đây, nhiều hoạt động hỗ trợ sản xuất chủ yếu dừng ở tập huấn hoặc cấp phát cây, con giống nên hiệu quả chưa đồng đều, nhất là đối với phụ nữ dân tộc thiểu số còn hạn chế về kỹ năng và điều kiện tiếp cận thông tin. Từ đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang chuyển mạnh sang cách làm "đến từng nhà, rà từng thôn bản, cầm tay chỉ việc", đưa cán bộ bám cơ sở, hướng dẫn hội viên từ khâu lựa chọn mô hình đến tổ chức sản xuất.

Chú thích ảnh

Về xã biên giới Thanh Thủy những ngày này, không khó để bắt gặp hình ảnh cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ vượt những con dốc quanh co, băng qua các bản làng xa trung tâm để đến với hội viên. Không quản nắng mưa, đường sá cách trở, các chị kiên trì đến từng thôn, từng hộ gia đình, trực tiếp hướng dẫn phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách lựa chọn cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất đến tiếp cận nguồn vốn, sử dụng điện thoại thông minh và quảng bá nông sản trên nền tảng số. Với những hội viên còn lúng túng, cán bộ Hội "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn từng thao tác cho đến khi chị em tự làm được.

Chị Bàn Thị Súa, người Dao, hội viên phụ nữ thôn Giang Nam (Thanh Thủy) chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi chỉ chăn nuôi vài con lợn, trồng ít ngô, làm theo kinh nghiệm nên thu nhập thấp. Cán bộ Hội nhiều lần đến nhà hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi, giới thiệu cho vay vốn và động viên mạnh dạn mở rộng sản xuất. Đến nay gia đình tôi đã phát triển thêm chăn nuôi, trồng rau sạch, biết bán hàng qua mạng nên thu nhập ổn định hơn nhiều."

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Thủy cho biết "Chúng tôi không chỉ tổ chức tập huấn mà trực tiếp xuống từng thôn bản, đến từng hộ gia đình để 'cầm tay chỉ việc'. Hội viên chưa biết thì hướng dẫn đến khi biết, mô hình nào gặp khó thì cùng tháo gỡ ngay tại cơ sở. Khi chị em làm được và có thu nhập ổn định, đó cũng là thành công của tổ chức Hội."

Không chỉ ở Thanh Thủy, mô hình "cầm tay chỉ việc" đang được triển khai rộng tại nhiều xã vùng cao, vùng biên của tỉnh Tuyên Quang. Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ bám sát cơ sở, đến từng thôn bản, từng hộ gia đình để hướng dẫn hội viên từ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng mô hình sinh kế đến tiếp cận nguồn vốn và ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau", "biết việc gì hướng dẫn việc đó", chị em được đồng hành trong suốt quá trình triển khai cho đến khi làm chủ kỹ thuật và phát huy hiệu quả mô hình.
 

Chú thích ảnh

Khơi dậy nội lực, mở hướng phát triển bền vững
Cùng với sự đồng hành trong phát triển sinh kế, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Tuyên Quang còn xác định chuyển đổi số là một "cánh tay nối dài" giúp phụ nữ vùng cao mở rộng cơ hội phát triển.

Nếu trước đây nhiều chị em còn e ngại khi cầm chiếc điện thoại thông minh, thì nay, tại nhiều bản làng, phụ nữ đã biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá nông sản, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu kỹ thuật sản xuất và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Tại các xã vùng cao, vùng biên, cán bộ Hội không chỉ mở lớp tập huấn mà còn mang điện thoại đến từng hộ, hướng dẫn từng thao tác. Có chị em lớn tuổi phải học đi học lại nhiều lần mới nhớ cách chụp ảnh sản phẩm hay đăng bài bán hàng. Cán bộ Hội vẫn kiên trì đồng hành cho đến khi hội viên có thể tự làm.

Chị Bàn Thị Hom, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã biên giới Thanh Thủy, nhiều năm gắn bó với nghề chăm sóc và chế biến chè Shan tuyết cổ thụ. Trước đây, gia đình chị chủ yếu tự hái chè, sao thủ công rồi bán cho thương lái nên đầu ra bấp bênh, giá trị sản phẩm chưa cao.

Được cán bộ Hội Phụ nữ hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tạo tài khoản mạng xã hội và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, chị Hom mạnh dạn đưa chè Shan tuyết của gia đình lên giới thiệu với khách hàng. Từ những bài đăng đầu tiên, sản phẩm dần được nhiều người biết đến, lượng khách hàng trong và ngoài nước tăng lên, đầu ra ổn định hơn, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình.

Chú thích ảnh

Chị Bàn Thị Hom chia sẻ: "Tiếp cận công nghệ giúp tôi thay đổi cách bán hàng. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, tôi có thể giới thiệu sản phẩm đến nhiều khách hàng trong và ngoài nước, trao đổi, chốt đơn ngay trên mạng. Nhờ vậy, chè Shan tuyết của gia đình có đầu ra ổn định hơn, giá bán tốt hơn và thu nhập cũng được cải thiện."

Theo bà Triệu Thị Tình, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cấp Hội, tăng cường hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến và kết nối tiêu thụ. Qua đó, giúp phụ nữ vùng cao không chỉ làm chủ công nghệ mà còn từng bước làm chủ kinh tế, góp phần phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Từ cách làm gần dân, sát cơ sở, những cán bộ Hội Phụ nữ đã góp phần khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ vùng cao, vùng biên. Khi được trang bị kiến thức, kỹ năng và công nghệ, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã tự tin phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…/

PV