11:17 12/11/2014

Phụ nữ Trung Quốc không được nhập cảnh về nước vì quá xinh đẹp

Sau khi trải qua phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, nhiều phụ nữ Trung Quốc không được cho phép nhập cảnh vì trở nên quá xinh đẹp và khác lạ với hình ảnh trên giấy tờ tùy thân và hộ chiếu.

Sau khi trải qua phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, nhiều phụ nữ Trung Quốc không được cho phép nhập cảnh vì trở nên quá xinh đẹp và khác lạ với hình ảnh trên giấy tờ tùy thân và hộ chiếu.


Liu Yisong, một giáo viên dạy nhảy 26 tuổi, ảnh trước (trái) và sau phẫu thuật (phải).


Những ca “đại tu” thẩm mỹ ở Hàn Quốc đã biến đổi hoàn toàn khuôn mặt của nhiều phụ nữ Trung Quốc, làm cho họ gặp rắc rối ở cửa kiểm soát an ninh sân bay và không thể trở về nhà.


Để giải quyết vấn đề này, nhiều bệnh viện Hàn đã sử dụng hình thức cấp “chứng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ” – trong đó bao gồm số hộ chiếu của bệnh nhân, tên bệnh viện nơi tiếp nhận bệnh nhân phẫu thuật và thời gian bệnh nhân ở lại Hàn Quốc, nhằm tạo điều kiện cho những phụ nữ này dễ dàng trở lại Trung Quốc hơn.


Sau khi được kiểm tra đầy đủ ở sân bay, những phụ nữ này được cho phép nhập cảnh Trung Quốc trở lại nhưng đều được khuyến nghị làm lại hộ chiếu ngay lập tức.


Một nhân viên an ninh sân bay Thượng Hải Hongqiao, anh Chen Tao cho hay: “Sau khi chúng tôi yêu cầu họ cởi bỏ chiếc mũ rộng vành và kính mắt lớn xuống, chúng tôi thấy họ trông chẳng thể nhận ra so với ảnh hộ chiếu, băng cá nhân và gạc dán trên mặt và những chỗ khác...”


Ngành thẩm mỹ ở Hàn Quốc được coi là “thiên đường” thẩm mỹ, thu hút hàng nghìn khách hàng Trung Quốc mỗi ngày. Và hầu hết khách hàng nữ trở về Trung Quốc trở thành “những hình ảnh quảng bá sống” cho các bác sĩ phẫu thuật Hàn Quốc.


Dưới đây là một số bức ảnh trước và sau phẫu thuật của những phụ nữ đã trải qua "dao kéo" ở Hàn Quốc:


Xu Yan, giáo viên mầm non, sau khi trải qua phẫu thuật cằm V-line, làm sống mũi và tiêm Botox.  

Yan Xu, nhân viên kinh doanh 22 tuổi, đã phẫu thuật cắt mí mắt, nâng mũi và sửa cằm.

Huang Silan, ca sĩ phòng trà 20 tuổi, trước và sau phẫu thuật.


Zhang Cher, ca sĩ, 27 tuổi.


Yang Jiayi, thư ký, 21 tuổi, phẫu thuật sửa khuôn mắt và nối mi.

Lin Wen, sinh viên đại học 21 tuổi, phẫu thuật năng mũi, tiêm Botox, nối mi.


Zhou, sinh viên đại học 21 tuổi, làm phẫu thuật mắt 1 mí thành 2 mí, đeo len màu mắt thời trang trong ảnh phải.



Một người phụ nữ trung tuổi trước và sau phẫu thuật.



Julie, nội trợ, 29 tuổi, đã trải qua phẫu thuật ngực, hút mỡ thừa ở eo và bụng, trị liệu da công nghệ IPL (ánh sáng cường độ cao).

Video phẫu thuật sửa khóe miệng cho nụ cười tươi kiểu Hàn Quốc:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



H.N (Theo DM)