02:17 06/02/2015

Phụ nữ theo IS 'kết hôn lúc 9 tuổi'

Một nhóm các nữ tay súng thuộc lực lượng IS ở Trung Đông đã công bố cuốn hướng dẫn dành cho phụ nữ, trong đó khuyến khích các bé gái kết hôn từ năm lên 9 và kết thúc học tập vào năm 15 tuổi.

Một nhóm các nữ tay súng thuộc lực lượng IS ở Trung Đông đã công bố cuốn hướng dẫn dành cho phụ nữ, trong đó khuyến khích các bé gái kết hôn từ năm lên 9 và kết thúc học tập vào năm 15 tuổi.

Cuốn tài liệu có tựa đề “Phụ nữ của IS: Tuyên ngôn và nghiên cứu tình huống” viết bằng tiếng Ả rập, được tổ chức chống khủng bố Quilliam có trụ sở ở Anh dịch.

Tài liệu này được một nhánh truyền thông của Al-Khanssaa Brigade – một nhánh của IS được mệnh danh là lữ đoàn phụ nữ của các chiến binh, soạn thảo và phổ biến lên các diễn đàn thánh chiến hồi tháng 1. Tài liệu này được chia thành 3 phần. Phần đầu tiên là bác bỏ nền văn minh phương Tây, tập trung vào giáo dục, khoa học và chủ nghĩa nữ quyền. Phần hai mô tả cuộc sống của phụ nữ ở các lãnh thổ do các tay súng IS kiểm soát ở Iraq và Syria. Phần cuối so sánh cuộc sống của phụ nữ ở các lãnh thổ do IS kiểm soát so với lãnh thổ của các quốc gia Ả rập, trong đó có Saudi Arabia.

Nữ súng làm việc cho IS. Ảnh: Reuters.


Bản tuyên ngôn nhấn mạnh vai trò chính của một người phụ nữ là ở nhà nội trợ và làm mẹ. Tài liệu khuyến khích các thiếu nữ kết hôn lúc mới 9 tuổi, trong khi “các cô gái trong trắng nhất sẽ lập gia đình ở tuổi 16 hoặc 17”. Một chương trình “giáo dục lý tưởng” đối với các bé gái từ 7-15 tuổi đề cao việc học tập về tôn giáo, thuê thùa và nấu nướng.

Tài liệu này lên án các thẩm mỹ viện, việc mặc quần áo thời trang và đeo trang sức, cạo lông và xỏ lỗ tai, cho rằng những việc đó là do ma quỷ xui khiến. Ngoài ra, các thành tựu khoa học của các học giả Ả rập và các nhà khoa học ở các nước phương Tây cũng bị chỉ trích. Tài liệu này cho hay “cộng đồng Hồi giáo lý tưởng” nên hạn chế nghiên cứu khoa học và cố gắng khám phá những bí mật của thiên nhiên.

Theo Quilliam, bản dịch cho thấy cái nhìn sâu hơn về nhóm phụ nữ ủng hộ IS, “giúp chúng ta hiểu được tư duy của hàng trăm, hàng nghìn người phụ nữ sẵn sàng gia nhập hàng ngũ IS”.

Trước đó, IS đã công bố một cuốn sách các “bí quyết hữu dụng” để nuôi dạy chiến binh nhí dành cho các bà mẹ trẻ.


H.N
(Theo RT)