12:08 15/12/2011

Phụ nữ Quân đội “yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ V (2011-2016) đã khai mạc tại Hà Nội.

Sáng 14/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ V (2011-2016) đã khai mạc tại Hà Nội.

Các đại biểu và khách mời gặp gỡ bên lề đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Tham dự Đại hội có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; các nữ Anh hùng LLVT, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện một số bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương và địa phương, cùng hơn 400 nữ đại biểu là cán bộ, hội viên ưu tú đại diện cho 1.808 Hội phụ nữ cơ sở trong toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Phụ nữ Việt Nam vừa là những người giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa là nòng cốt của gia đình văn hóa, hạnh phúc, sự phồn vinh của đất nước, sự phát triển của văn hóa dân tộc và thời đại. Trong tình hình đất nước bước vào thời kỳ hội nhập, phụ nữ Quân đội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam, nỗ lực hoàn thành công tác chuyên môn, làm tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Để phát huy sức mạnh to lớn của phụ nữ, công tác phụ nữ trong quân đội, những năm tới cần làm tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ chính trị để đề ra các hoạt động đúng hướng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gần gũi với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên; giáo dục nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi cho mỗi hội viên, nâng cao trình độ chính trị và bản lĩnh chính trị cho các hội viên; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác phụ nữ; chủ động trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng nguồn cán bộ là phụ nữ; Ban phụ nữ quân đội và các cơ quan chức năng, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần này có chủ đề, tư tưởng chỉ đạo là “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển”. Các đại biểu nghe vào thảo luận về báo cáo chính trị, tổng kết đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội từ sau Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ IV đến nay; thảo luận, phân tích nguyên nhân của những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo của mỗi cấp, đồng thời vạch ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của phụ nữ Quân đội trong những năm tới...

 Xuân Khu