05:10 28/05/2015

Phụ nữ Quân đội thi đua yêu nước đảm đang - sáng tạo

Với chủ đề “Phụ nữ Quân đội thi đua yêu nước, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đảm đang - sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Hội nghịđiển hình tiên tiến Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2010-2015 do Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức ngày 27/5...

Với chủ đề “Phụ nữ Quân đội thi đua yêu nước, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đảm đang - sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Hội nghị điển hình tiên tiến Phụ nữ Quân đội giai đoạn 2010-2015 do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức ngày 27/5 đã có 70 tập thể và 168 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010 -2015 được trao tặng cờ và bằng khen.


Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị Điển hình tiên tiến trong Phụ nữ Quân đội toàn quân nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong Phụ nữ Quân đội đến năm 2015 gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đồng thời chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục; đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua. Cùng với đó, Hội nghị cũng nhằm biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới xuất hiện trong phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội.

Đến dự hội nghị có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng với các đại biểu đại diện cho 70 tập thể, 168 cá nhân điển hình tiên tiến và các đơn vị chuyên trách cho công tác phụ nữ các đơn vị trong toàn quân.


Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ toàn quốc, phong trào thi đua Quyết thắng trong Quân đội; Phong trào thi đua của phụ nữ quân đội đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong toàn quân, trên mọi lĩnh vực công tác, trên khắp các vùng, miền của đất nước. Cùng với những hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ, Phụ nữ quân đội còn có những phong trào, những hoạt động nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách như các phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”; "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi" với tổng số vốn huy động lên đến 42 tỷ đồng; đã có 318 ngôi nhà “Nghĩa tình hội viên”, “Mái ấm tình thương” được trao tặng cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động ủng hộ các đối tượng chính sách, Mẹ VNAH, phụ nữ khó khăn, đồng bào bị thiên tai hơn 30,5 tỷ đồng...


Phát biểu chỉ đạo hội nghị Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Phụ nữ Quân đội đạt được trên mọi lĩnh vực hoạt động, công tác. Đồng thời, Thượng tướng cũng đề ra những yêu cầu cho Phụ nữ Quân đội cần tiếp tục duy trì những phẩm chất cao quý của người Phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ Quân đội và ra sức phấn đấu, giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được; đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ.


Trong thời gian qua, Phụ nữ Quân đội đã đạt nhiều thành tích cao quý: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng; 5 năm liên tục dẫn đầu, được tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của Phụ nữ cả nước; 80.787 lượt chị được tặng bằng khen, giấy khen; 6.976 lượt chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ Quyết thắng các cấp; 05 tập thể, 05 cá nhân vinh dự được nhận các giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.


Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà nhấn mạnh: Phụ nữ Quân đội cần tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hoá nội dung, tiêu chuẩn thi đua, đổi mới hình thức và biện pháp tổ chức phong trào một cách thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế để phong trào nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt chất lượng tốt, hiệu quả, thiết thực, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của quân đội và thúc đẩy phong trào thi đua của phụ nữ cả nước.


Phạm Ngọc Duy

(TTXVN)