09:06 08/09/2014

Phụ nữ Nhật đông lạnh trứng, trì hoãn sinh nở

Cùng với việc từ tháng 11 năm ngoái tổ chức Y học sinh sản cho xã hội Nhật Bản (JSRM) cho phép phụ nữ chưa kết hôn tiến hành bảo quản đông lạnh tế bào trứng, ngày càng có nhiều phụ nữ Nhật Bản hứng thú tham gia loại hình “bảo hiểm mang bầu”.

Cùng với việc từ tháng 11 năm ngoái tổ chức Y học sinh sản cho xã hội Nhật Bản (JSRM) cho phép phụ nữ chưa kết hôn tiến hành bảo quản đông lạnh tế bào trứng, ngày càng có nhiều phụ nữ Nhật Bản hứng thú tham gia loại hình “bảo hiểm mang bầu”.


“Tôi muốn ưu tiên cho sự nghiệp vào thời điểm hiện tại, vì vậy bảo quản tế bào trứng bằng phương pháp đông lạnh giống như việc tham gia một loại hình bảo hiểm cho tương lai”, một người phụ nữ ngoài độ tuổi 30 nói.

 

Tế bào trứng được bảo quản trong môi trường đông lạnh để giúp những phụ nữ có nhu cầu có thể “câu giờ”.

 


Trước đó, tại Nhật, việc bảo quản tế bào trứng bằng phương pháp đông lạnh thường được áp dụng với những phụ nữ phải tiến hành phương pháp bức xạ trị liệu để điều trị ung thư và các căn bệnh khác nhằm đề phòng nguy cơ bị mất khả năng sinh sản sau điều trị. Nhưng giờ đây, khi ngày càng có nhiều người kết hôn muộn và hệ quả của việc này là phụ nữ khó mang thai hơn sau khi kết hôn, JSRM đã có những thay đổi. JSRM đã thông qua những quy định cho phép phụ nữ bảo quản đông lạnh tế bào trứng nếu họ lo lắng sẽ bị giảm sút chức năng sinh sản vì tuổi tác và các vấn đề khác.


Tuy nhiên, JSRM cho biết không khuyến khích phụ nữ có độ tuổi từ 40 trở lên bảo quản tế bào trứng, và không khuyến khích sử dụng trứng được bảo quản của những phụ nữ trên 45 tuổi.


Viện Nghiên cứu y học tư nhân PSB có trụ sở ở thủ đô Tokyo, đã tiến hành một chương trình bảo quản đông lạnh tế bào trứng từ tháng 5 năm ngoái và kể từ đó đã nhận được yêu cầu từ hơn 500 người. Cho đến nay, khoảng 70 phụ nữ với độ tuổi trung bình 37 đã tham gia chương trình này.


Chi phí để bảo quản 10 tế bào trứng trong một năm vào khoảng 700.000 yen (khoảng 140 triệu đồng), trong đó đắt nhất là chi phí lấy tế bào trứng để tiến hành bảo quản đông lạnh. Chi phí duy trì việc bảo quản một tế bào trứng cho mỗi năm tiếp theo khoảng 10.000 yen.


Tại một hội thảo do PSB tổ chức vào trung tuần tháng 7 ở Tokyo, nhiều phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến trên 30 đã đến tham dự và lắng nghe. Họ được cung cấp thông tin về khả năng sinh nở thấp nếu sinh muộn. Một nữ doanh nhân 32 tuổi tham dự hội thảo cho biết cô ưu tiên sự nghiệp hơn việc xây dựng gia đình bởi “mang thai sẽ là một điều bất lợi” với bản thân do môi trường làm việc trong công ty phái mạnh đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vì người chồng muốn có con, cô đã nghĩ tới biện pháp đông lạnh tế bào trứng “như một loại hình bảo hiểm đề phòng trường hợp tôi không thể thụ thai tự nhiên trong tương lai”.


Theo các chuyên gia, không chỉ phụ nữ có tuổi, sức khỏe kém mới nghĩ đến việc này, ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh cũng đã đến trung tâm để được bảo quản tế bào trứng. “Nhiều phụ nữ đã phòng xa, muốn bảo quản đông lạnh tế bào trứng của họ ngay tức khắc”, bác sĩ Kyono 63 tuổi nói. Tuy nhiên, cho rằng nhiều phụ nữ không có kiến thức về sự giảm sút chất lượng trứng cũng như tỉ lệ sinh đẻ giảm đi theo thời gian, ông Kyono khuyến cáo: “Xem xét sức khỏe cần thiết để sinh đẻ và nuôi dạy một đứa trẻ, sẽ tốt hơn nếu mang thai một cách tự nhiên trước độ tuổi 34”.


Ngoài ra, các chuyên gia cũng cảnh báo phương pháp bảo quản đông lạnh tế bào trứng có thể khiến nhiều phụ nữ xem đây là biện pháp “câu giờ” và trì hoãn việc sinh con, đồng thời chỉ ra rằng những nguy cơ trong việc mang thai sẽ tăng lên cùng với tuổi tác của họ.


“Mọi người có thể thở phào nhờ có phương pháp này mà trứng của họ không già đi, nhưng cũng cần lưu ý rằng không chỉ các tế bào trứng mà cả cơ thể của họ sẽ già đi từng ngày”.


Anh Minh (Theo Kyodo)