12:10 04/12/2010

Phụ nữ Gia Lai với các phong trào "Tiết kiệm tình thương"

Phụ nữ Gia Lai đã và đang tích cực thực hiện có kết quả các phong trào "Tiết kiệm tình thương", nhằm góp phần giúp đỡ cho các hộ nghèo có điều kiện ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Phụ nữ Gia Lai đã và đang tích cực thực hiện có kết quả các phong trào "Tiết kiệm tình thương", nhằm góp phần giúp đỡ cho các hộ nghèo có điều kiện ổn định và vươn lên trong cuộc sống.

Các cấp Hội phụ nữ đã triển khai phong trào "Tiết kiệm tình thương" bằng những việc làm cụ thể và phù hợp để cho chị em phụ nữ dễ dàng thực hiện thường xuyên như phong trào "Kho thóc tình thương", "Kho cà phê tình thương", "Vườn tiêu tình thương", "Hũ gạo tiết kiệm"... Tính trong 4 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tiết kiệm được 33.500 kg thóc, hơn 100 tấn gạo, hàng trăm con bò... với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Hơn 15.000 hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ bằng các phong trào tình thương này, trong đó có khoảng 2.500 hộ thoát nghèo một cách bền vững; chủ yếu là các hộ phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số.

Điển hình là phụ nữ huyện Mang Yang đã xây dựng được 16 "Kho thóc tình thương" và mới đây còn xây dựng thêm được "Kho cà phê tình thương" tại địa bàn 2 xã Kon Dỡng và Hà Ra.

Văn Thông-TTXVN