08:07 04/08/2016

Phu nhân tổng thống Nicaragua được chỉ định làm ứng cử viên Phó tổng thống

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega vừa công bố lựa chọn phu nhân của mình làm ứng cử chức Phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega vừa công bố lựa chọn phu nhân của mình và hiện đang là người phát ngôn của chính phủ, Rosario Murillo, làm ứng cử chức Phó tổng thống trong liên danh tranh cử của phe cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.

Bà Murillo, năm nay 65 tuổi, là nhà thơ và từng gia nhập Mặt trận giải phóng dân tộc Sandino (FSLN) cầm quyền từ năm 1970 và từ năm 1978, đã trở thành cố vấn gần gũi của ông Ortega trong nhiều năm, trước khi trở thành phu nhân của ông năm 2005.

Năm 2007, bà Murillo từng dẫn dắt chiến dịch tranh cử đưa FSLN trở lại cầm quyền sau 17 năm, và sau đó từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Truyền thông và Dân sự, chuyên cung cấp các thông tin và báo cáo chính thống của bộ ngành, địa phương về các vấn đề nổi cộm trong xã hội. Bà được đánh giá là rất được lòng dân với tỷ lệ ủng hộ đôi khi còn vượt cả tổng thống Ortega.

Theo kết quả thăm do mới nhất của hãng M&R, hiện tại, tổng thống Ortega – 70 tuổi và từng giữ chức có 3 nhiệm kỳ - và FSLN vẫn đang dẫn đầu với ưu thế ủng hộ tuyệt đối của khoảng 65% cử tri, trong khi các đảng đối lập chỉ nhận được sự ủng hộ từ 13% cử tri và 22% còn lại từ chối trả lời hoặc chưa quyết định.

Cho tới nay, mới chỉ có 7 trong tổng số 17 chính đảng của Nicaragua đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử sắp tới, trong đó còn bầu chọn 90 nghị sĩ. Hai chính đảng đối lập lớn nhất là Đảng Tự do độc lập (PLI) và Đảng Tự do duy hiến (PLC) đều đang trong trạng thái chia rẽ nội bộ hoặc sụt giảm uy tín.

TTXVN/Tin Tức