Tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp.
Chủ động thông tin đến người dân vùng sâu
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Hồ Văn Niên kiểm tra khu vực niêm yết cử tri tại điểm bầu cử phường Sa Huỳnh. Ảnh:TTXVN
Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Viết Thanh cho biết, phường thành lập 14 tổ bầu cử ở 14 khu vực bỏ phiếu tại 13 tổ dân phố. Ủy ban bầu cử phường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các thành viên tổ chức bầu cử, cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, giúp việc về công tác bầu cử theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; ban hành Nghị quyết ấn định và công bố 9 đơn vị bầu cử với tổng số cử tri hơn 23.800 người.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sa Huỳnh cũng đã tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử giữa cử tri với các ứng cử viên. Cử tri đã tham dự đông đủ, thể hiện tinh thần, trách nhiệm và quyền làm chủ của mình. Từ ngày 5 - 10/3, Ủy ban bầu cử phường cũng đã thực hiện in ấn thẻ cử tri theo danh sách cử tri đã niêm yết và cấp phát cho các Tổ bầu cử. Các Tổ bầu cử đã tiến hành cấp phát thẻ cử tri cho các cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.
Ông Phạm Văn Thanh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 7, Tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Sa Huỳnh chia sẻ: "Tổ dân phố hiện có gần 3.000 cử tri. Việc tuyên truyền bầu cử gặp không ít khó khăn do đặc thù ngư dân thường xuyên vươn khơi bám biển. Vì thế, chúng tôi phải linh hoạt trong công tác tuyên truyền, vận động. Ngoài tuyên truyền trực quan, các thành viên Tổ bầu cử còn tích cực tuyên truyền nội dung, ý nghĩa cuộc bầu cử qua các nhóm, hội trên Zalo, Facebook để ngư dân nắm rõ và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Đến nay, 100% đầu việc đã thực hiện xong, ngư dân rất mực đồng thuận, nhất trí cao và cam kết sẽ hủy chuyến biển ở nhà, chờ đến ngày đi bỏ phiếu".
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi Hồ Văn Niên làm việc với lãnh đạo UBND xã Tư Nghĩa về công tác bầu cử. Ảnh: TTXVN
Xã vùng cao Ba Tơ (Quảng Ngãi) là xã miền núi, có đông đồng bào H’re sinh sống nên việc tuyên truyền thông tin bầu cử mang tính đặc thù riêng. Ông Nguyễn Anh Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, xã đã chia thành 3 giai đoạn (trước tháng 12/2025; 1/11-15/3/2026 và sau ngày bầu cử) để triển khai công tác tuyên truyền. Ngoài tuyên truyền trực quan tại các cửa ngõ vào trung tâm xã, các điểm bầu cử, địa phương còn chỉ đạo ngành chức năng sử dụng phương tiện chuyên dụng tiếp cận các vùng “lõm” sóng 3G, 4G để tuyên truyền bằng hình thức lưu động.
Cũng theo ông Khoa, do người dân hay đi rừng, đi rẫy nên địa phương cũng chủ động tuyên truyền qua loa phát thanh, linh hoạt giờ phát (buổi sáng từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút; buổi trưa từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút) để người dân dễ nắm bắt. Đối với những trường hợp đi làm ăn xa, xã kịp thời liên lạc, vận động để họ trở về địa phương tham gia bầu cử trong ngày trọng đại 15/3.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ có 1.540 khu vực bỏ phiếu (trong đó có 19 khu vực bỏ phiếu riêng dành cho lực lượng vũ trang, bệnh viện) và 1.540 Tổ bầu cử; 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 21 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, 683 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã. Qua Hội nghị hiệp thương lần 3, có 14 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 (bầu 11 người); 109 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 (bầu 66 người); 3.279 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (bầu 1.982 người).
Đa dạng hình thức tuyên truyền
Diễn tập bầu cử ở các khu phố phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN
Trong hai ngày 11-12/3, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương.
Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) Đặng Trần Trung cho biết, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bảo đảm theo đúng quy định và tiến độ đề ra. Công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương được thực hiện bài bản, dân chủ và công khai. Thông tin tuyên truyền được lan tỏa sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ về tiêu chuẩn, quy trình bầu cử, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân; công tác bảo đảm an ninh, trật tự và cơ sở vật chất được triển khai chặt chẽ…
Qua 3 lần hiệp thương, phường Võ Cường đã chốt danh sách chính thức 43 người ứng cử để bầu 26 đại biểu HĐND phường. Toàn phường đã rà soát, lập và niêm yết danh sách 40.970 cử tri tại trụ sở UBND phường và 23 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn… Các tổ bầu cử đã và đang tiếp tục rà soát danh sách cử tri và cấp thẻ cử tri tới các hộ gia đình (dự kiến xong trong ngày 12/3.
Tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, công tác chuẩn bị cho bầu cử được tiến hành chu đáo, kỹ lưỡng. UBND phường đã ban hành quyết định thành lập 8 Ban bầu cử tại 8 đơn vị bầu cử; 31 Tổ bầu cử tại 31 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 31 tổ dân phố. Toàn phường có 537 thành viên tham gia trực tiếp trong các Tổ bầu cử và các lực lượng phục vụ bầu cử. Ngoài ra, UBND phường còn thành lập các Tổ hỗ trợ bầu cử, giúp các Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn phường Nếnh là UBND phường huy động 93 giáo viên thuộc các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tham gia hỗ trợ các Tổ bầu cử tại 31 khu vực bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, ngoài hệ thống truyền thanh, phường chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng thông tin điện tử của phường. Thông tin được chia sẻ rộng rãi tới các nhóm Zalo cộng đồng tại các tổ dân phố, góp phần lan tỏa thông tin nhanh chóng tới nhân dân; tuyên truyền trực quan qua hệ thống băng, cờ, khẩu hiệu, pa nô trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền lưu động đến từng ngõ, phố…
Các cụm pano tuyên truyền được bố trí tại quảng trường trung tâm tạo không khí phấn khởi trước Ngày bầu cử. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN
Tại xã Phúc Hòa, toàn xã có 31 thôn với 17.695 cử tri. Địa phương thành lập 4 đơn vị bầu cử, 26 tổ bầu cử với 32 ứng cử viên để bầu 20 đại biểu HĐND xã. Công tác rà soát biến động cử tri được triển khai thường xuyên, bảo đảm cập nhật đầy đủ danh sách cử tri theo quy định.
Các tổ bầu cử được phân công cán bộ phụ trách trực tiếp tại địa bàn, bám sát cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chú trọng công tác nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân liên quan đến danh sách người ứng cử; chủ động rà soát những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp để có phương án xử lý kịp thời….
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu từ nay đến ngày diễn ra bầu cử (15/3), các địa phương tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát các nhiệm vụ liên quan công tác bầu cử bảo đảm sẵn sàng cho ngày hội trọng đại diễn ra thành công tốt đẹp. Trong đó, các địa phương cần tập trung rà soát số lượng cử tri, phương thức bầu cử bảo đảm linh hoạt, sáng tạo, song đúng quy định; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền để cử tri, nhân dân nắm rõ các nội dung liên quan công tác bầu cử; tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn liên quan đến công tác bầu cử, nhất là bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện khác liên quan.
Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; theo dõi sát diễn biến dư luận trong nhân dân, đặc biệt là những thông tin liên quan đến danh sách người ứng cử để có biện pháp định hướng, giải thích, tạo sự đồng thuận trong xã hội…