Dù năm học 2026 - 2027 bắt đầu được 1 tuần, tình trạng thiếu sách giáo khoa và sách bài tập cục bộ vẫn đang diễn ra. Nháo nhào lên mạng xã hội hỏi mua, nhờ người thân ở thành phố tìm giúp, thậm chí phải đi photocopy tạm... là thực trạng dở khóc dở cười mà nhiều phụ huynh đang phải trải qua.
Nhiều người xếp hàng mua sách tại cửa hàng sách giáo dục số 231 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh sáng 8/9. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN
Nháo nhào tìm sách
Những ngày này, trên các hội nhóm mạng xã hội, các bài đăng tìm mua sách giáo khoa (SGK), sách bài tập (SBT) hay xin lại sách cũ xuất hiện liên tục. Dù năm học mới đã bắt đầu được gần một tuần, không ít học sinh vẫn rơi vào cảnh đến lớp thiếu sách.
Chị Phạm Thị Mai (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình cháu chị ở Nghệ An đã đi khắp các nhà sách lớn nhỏ trên địa bàn, nhưng vẫn không thể mua đủ bộ sách cần thiết. Cuối cùng phải nhờ người quen ở Hà Nội tới nhiều các đại lý để tìm mua giúp và gửi về quê.
Tương tự, một phụ huynh tại phường Tân Mai (Nghệ An) phản ánh: "Sách giáo khoa thiều nhiều lắm, nhất là các loại sách bài tập cấp 1. Nhiều nhà dù đã đăng ký mua qua trường từ trước, nhưng trường cũng không lấy về đủ. Chúng tôi phải tự đi tìm ngoài thị trường nhưng các tiệm sách cũng báo hết hàng".
Trên các diễn đàn mạng xã hội, có phụ huynh chia sẻ địa chỉ tiệm sách còn hàng, người tìm cách chia sẻ sách để in, có gia đình lại gom nhặt từng cuốn sách cũ.
Trong thời gian chờ đợi nguồn cung, giải pháp tình thế duy nhất của các gia đình là... mang sách đi photocopy tạm những phần học trước mắt cho con có tài liệu theo kịp bạn bè. Việc phụ huynh phải tự in hoặc photocopy sách giáo khoa không chỉ là sự bất tiện tạm thời mà còn dấy lên nhiều nỗi lo ngại.
Chị Hạnh Trần (Hà Nội) cho rằng: "Tự in hay photo sách là vi phạm bản quyền. Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc in ấn, phát tán sách kiểu này. Ai sẽ chịu trách nhiệm khi những đứa trẻ đến trường mà không có sách học?".
Một số phụ huynh bày tỏ, các đơn vị liên quan sớm có giải pháp khắc phục triệt để, bởi có đủ sách học là điều kiện tối thiểu và cơ bản nhất của mỗi học sinh khi bước vào năm học mới.
Phụ huynh chia sẻ trên diễn đàn. Ảnh: Chụp màn hình
Gấp rút in bổ sung 17 triệu bản sách
Được biết, học sinh vẫn có thể tiếp tục sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in từ các năm trước để phục vụ năm học này, tránh lãng phí, ngoại trừ 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025. Các sách được chỉnh sửa gồm: Lịch sử và Địa lí lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9; Lịch sử 10; Chuyên đề học tập Lịch sử 10; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; Địa lí 12 và Chuyên đề học tập Địa lí 12.
Trong thời gian chưa có sách bản in, phụ huynh và học sinh có thể sử dụng sách giáo khoa bản PDF, khai thác học liệu điện tử miễn phí trên hệ thống của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.
Trước tình trạng thiếu hụt cục bộ tại một số địa phương, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, trong tháng 9/2026, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường nguồn cung, dự kiến in bổ sung khoảng 17 triệu bản SGK và sách bài tập để đáp ứng nhu cầu phát sinh.
Việc tăng cường sản xuất được thực hiện dựa trên kết quả rà soát nhu cầu thực tế tại các địa phương, đặc biệt là những trường hợp học sinh đăng ký mới, đăng ký bổ sung hoặc phát sinh đột xuất. Nguồn sách sau khi in sẽ được điều tiết, phát hành linh hoạt nhằm nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu sách cục bộ.
Cập nhật đến ngày 3/9, NXB Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành phát hành 228 triệu bản SGK và 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Số lượng SGK cung ứng đã vượt kế hoạch ban đầu, đạt hơn 150% so với lượng đặt hàng. Trước đó trong tháng 8, đơn vị cũng đã chủ động điều chuyển hơn 8 triệu bản SGK giữa các vùng miền để cân đối nguồn cung.
Bên cạnh việc giải quyết nhu cầu phát sinh sau khai giảng, NXB Giáo dục Việt Nam còn chủ động xây dựng nguồn sách dự phòng trong tháng 9 để kịp thời hỗ trợ các địa phương nếu xảy ra thiên tai, bão lũ — nhằm đảm bảo việc học của học sinh không bị gián đoạn.
Được biết, trước khi bước vào năm học mới, NXB Giáo dục Việt Nam đã ưu tiên cung ứng SGK và sách bài tập cho các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo. Trong đó, toàn bộ 108 trường nội trú liên cấp biên giới đã được cung ứng đầy đủ SGK theo nhu cầu.
Việc tiếp tục in bổ sung, duy trì nguồn dự phòng và điều chuyển sách giữa các địa phương đang được gấp rút triển khai nhằm bảo đảm nguồn sách đến tay học sinh sát với thực tế nhất trong những tuần đầu của năm học mới.