09:09 12/09/2017

Phóng viên đưa tin giữa cơn bão 200 km/h suýt bị gió thổi bay người

Để cung cấp cho người xem cái nhìn chân thực nhất về sức mạnh của siêu bão cấp 5 Irma, nhiều nhà dự báo thời tiết và phóng viên đã mạo hiểm mạng sống đưa tin từ vùng bão và có lần suýt bị gió mạnh hơn 200 km/h thổi bay người. .

Họ là một vài trong số ít người chạy về phía cơn bão khi những người khác di tản về hướng ngược lại.

Dưới đây là một số trường hợp phóng viên suýt bị gió cuốn bay:


Nhà dự báo thời tiết kiêm người săn bão Juston Drake bị gió đẩy lui khi đang đo sức gió. Theo người quay đoạn video, sức gió lúc đó là 188 km/h.

Trong đoạn clip dưới, phóng viên của kênh truyền hình CNN đưa tin từ Naples phải hứng chịu sức gió lên tới 228 km/h, anh không thể nhìn thẳng vào máy quay vì mưa rơi rát mặt.

Phóng viên kênh Weather Channel Mike Bettes phải đứng tấn để giữ thăng bằng và để không bị gió thổi đi.

Trong khi đó, một phóng viên khác của kênh Weather Channel Mike Seidel thậm chí còn mạo hiểm ra sát bờ biển, với nhiều đợt gió tạt chỉ cần sảy chân một chút là mất mạng, để đưa tin.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem xong các đoạn clip trên đã bày tỏ thái độ không đồng tình, thể hiện quan điểm không cần nhất thiết phải đứng giữa cơn bão để đưa tin bão.

Trong khi đặc trưng của các phóng viên là đưa tin trực tiếp từ hiện trường, thậm chí ngay trong những địa điểm nguy hiểm, thì nhiều người cho rằng không có một bản tin nào phải trả giá bằng mạng sống.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức