Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên, dự báo thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ dao động phổ biến từ 24-30 độ C, đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại khác tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng.
Nông dân xã Lê Quý Đôn (Hưng Yên) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa.
Để hoàn thành thắng lợi vụ Mùa 2025, ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các địa phương cùng nông dân chủ động bám sát đồng ruộng, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh kết hợp với bảo vệ, chăm sóc tốt cho lúa.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Tráng lưu ý, đối với các đối tượng sâu bệnh hại khác như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn..., cần theo dõi tình hình phát sinh gây hại và chủ động phòng trừ kịp thời khi đến ngưỡng. Đặc biệt, các loại thuốc sử dụng để phòng trừ sâu bệnh hại phải thực hiện theo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng thời điểm và đúng cách.
Ông Nguyễn Văn Tráng cũng đề nghị UBND các xã, phường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, không để tình trạng buôn bán thuốc hết hạn, thuốc ngoài danh mục, thuốc kém chất lượng và tình trạng tăng giá trong thời điểm tập trung phòng trừ sâu bệnh.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Nước và Kỹ thuật nông nghiệp chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng, hướng dẫn nông dân đối tượng cần phòng trừ; kiểm tra việc kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông chủ trì phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Nước và Kỹ thuật nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để nông dân áp dụng phun trừ hiệu quả. Chi cục Thủy lợi, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo điều tiết nước hợp lý, đảm bảo đủ nước phục vụ công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh.
Để phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa, ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đề nghị các xã, phường các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo phòng chuyên môn, hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, các Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực theo dõi diễn biến điều kiện thời tiết, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và các đối tượng sâu bệnh hại khác cho toàn bộ diện tích lúa trổ bông sau ngày 10/9.
Cụ thể, đối với sâu cuốn lá nhỏ tổ chức phun trừ cho những diện tích trổ bông sau ngày 10/9, nơi có mật độ sâu non từ 20 con/m2 trở lên, đặc biệt lưu ý những diện tích xanh non, chân quẩn ven làng. Riêng đối với diện tích có mật độ sâu non cao (khoảng 200 con/m2 trở lên) sau phun thuốc 5 ngày cần kiểm tra lại, nếu thấy mật độ sâu non còn từ 20 con/m2 trở lên phải phun lại lần 2). Đối với những diện tích chỉ phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, khuyến cáo nông dân có thể lựa chọn sử dụng một trong các loại như: Incipio 200SC, Chlorferan 240 SC, Bite 30SC, Avio 150SC, Clever 150SC (300WG)...
Đối với sâu đục thân hai chấm, phun trừ sâu đục thân hai chấm trên diện tích lúa trổ bông sau ngày 10/9 nơi có mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m2 trở lên, kết hợp với phun trừ sâu cuốn lá nhỏ. Trên những diện tích có mật độ ổ trứng từ 0,5 ổ/m2 trở lên phải phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày. Khuyến cáo nông dân lựa chọn sử dụng một trong các loại thuốc như Incipio 200 SC, Voliam Targo 063SC, Chlorferan 240 SC để phòng trừ. Riêng với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên những giống lúa nhiễm bệnh như Bắc thơm số 7, T10,... Một số diện tích cấy trên chân ruộng trũng, bón phân không cân đối, sau những trận mưa dông, khuyến cáo nông dân có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng bệnh: Starner 20WP, Totan 200WP, Xanthomix 20WP, Visen 20SC; Levil 100SC... Thời gian phun từ ngày 12 - 15/9.
Nông dân phường Vũ Phúc (Hưng Yên) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa.
Nhận thấy một số diện tích lúa của gia đình bị sâu cuốn lá và đục thân nên tranh thủ thời tiết thuận lợi ông Lê Văn Tú, ở xã Lê Quý Đôn (Hưng Yên) đã huy động nhân lực để phòng trừ sâu bệnh. Ông Tú cho biết, gia đình ông cấy 5 ha lúa chủ yếu là giống lúa PC 25, đến thời điểm này lúa bắt đầu trổ bông.
Tuy nhiên, khi kiểm tra ruộng ông phát hiện lúa bị sâu bệnh, được sự tuyên truyền của UBND xã về phòng trừ sâu bệnh ông đã mua những loại thuốc đúng quy định để thực hiện việc phun trừ. Dự kiến, đến ngày 10/9, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông sẽ được phun xong.
Còn đối với bà Vũ Thị Vở, ở phường Vũ Phúc (Hưng Yên), vụ lúa Mùa năm nay thực sự rất vất vả. Vụ Mùa năm nay, gia đình bà cấy 4 mẫu lúa, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết nên 2 mẫu lúa ở chân ruộng trũng bị ngập sâu. Dù gia đình đã phải cấy lại lần thứ 2 nhưng vẫn không thể khắc phục được nên đành phải chờ đến vụ Xuân năm sau.
Theo bà Vở, hiện lúa đang trong giai đoạn làm đòng và trổ bông, một số chân ruộng sâu cuốn lá nhỏ và rầy nâu đã bắt đầu gây hại, chưa kể một số chân ruộng cao chuột phá hoại mạnh nên tranh thủ trời nắng ráo bà đã ra đồng để phòng trừ sâu bệnh, quây túi nilon để giảm thiệt hại.
Tính đến ngày 9/9, tỉnh Hưng Yên có khoảng 15.000 ha lúa trổ bông, dự kiến đến ngày 10/9 có khoảng 35.000 ha lúa trổ bông, còn khoảng 47.000 ha lúa trổ bông sau ngày 10/9. Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 nở tập trung từ ngày 12 - 15/9, gây hại lá đòng và lá công năng trên những diện tích lúa trổ bông sau ngày 10/9; sâu đục thân hai chấm lứa 5 sâu non nở từ sau ngày 10/9 trở đi gây hại lúa giai đoạn lúa trổ bông, đặc biệt gây hại nặng trên diện tích lúa mùa trổ bông muộn.