08:16 03/08/2018

Phong trào thi đua yêu nước các thành phố trực thuộc Trung ương hướng về cơ sở

Ngày 3/8, tại Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn biểu dương, chúc mừng những thành tích và kết quả Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Từ nay đến cuối năm 2018, ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, các thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết của Trung ương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt...

Ông Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu các thành phố cần quan tâm xây dựng và từng bước hình thành điều kiện để phát triển thành phố thông minh; tập trung thúc đẩy phát triển nhanh lĩnh vực chủ chốt; nâng cao chất lượng phát triển nhằm tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động khó lường của kinh tế và thương mại thế giới. Bên cạnh đó, các thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề nóng của xã hội, ổn định và bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội...

Tại hội nghị, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, 5 thành phố trực thuộc Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua do Trung ương, thành phố phát động; tiếp tục xây dựng, củng cố và giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tăng cường công tác quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phương, hậu phương quân đội và sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, thể thao quan trọng.

Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng tập trung thực hiện tốt chính sách tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc; chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện giải pháp phòng chống, hạn chế cháy nổ trên địa bàn...

Theo báo cáo của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Trong 6 tháng đầu năm 2018, phong trào thi đua yêu nước 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi thành phố. Trong đó, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách vượt so với cùng kỳ năm 2017, tạo tiền đề thu vượt kế hoạch cả năm 2018.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua yêu nước của các thành phố đã hướng về cơ sở, được các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020) của mỗi thành phố. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng…

Tin, ảnh: Thanh Sang (TTXVN)