06:12 29/06/2018

Phong trào thể dục cổ động Aerobic TP Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ

Nhằm nâng cao thể vóc cho trẻ em Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, trong hai năm trở lại đây phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là thể dục cổ động Aerobic TP Hồ Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, thu hút nhiều trường học tham gia.

Mới đây nhất ngày 28/6, giải thể dục cổ động Aerobic TP Hồ Chí Minh Cúp Milo Lần 2 – 2018 tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên đã khởi động và diễn ra liên tục đến ngày 3/7 với sự tham gia của các em học sinh của 93 đội tuyển đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Đội thể dục cổ động trước giờ tham gia Giải thể dục cổ động Aerobic.

Theo NGND.PGS.TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh, việc tích cực chơi thể thao không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh hơn, thể trạng và tầm vóc được cải thiện mà còn rèn cho trẻ sự bền bỉ, độc lập, khả năng thích ứng, tinh thần đoàn kết, kỉ luật. Không chỉ thế, thể thao còn là một hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp trẻ ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn, tinh thần sảng khoái, minh mẫn, lạc quan và vui vẻ, trạng thái căng thẳng khi học tập được giải tỏa. Nhờ vậy trẻ sẽ học tập tốt hơn, khả năng tập trung cao hơn và gặp ít hạn chế trong giao tiếp hơn.


Để tạo môi trường tập luyện thể thao lành mạnh cho trẻ tự do khám phá, học hỏi, trau dồi kỹ năng sống để trở thành “nhà vô địch” theo cách riêng của mình, từ năm 2016 Sở Văn hóa và Thể Thao đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo TP Hồ Chí Minh ký kết với nhãn hàng Nestlé MILO thực hiện chương trình “Năng động Việt Nam” trong khuôn khổ đề án 641 của Chính phủ.


Đây là chương trình dài hạn, tạo điều kiện cho các em học sinh được tham gia hoạt động thể thao nhiều hơn. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong các hoạt động phong trào thể dục thể thao, cung cấp trang thiết bị thể thao trong trường học, khuyến khích phụ huynh tạo điều kiện để trẻ em năng vận động.

Sự hào hứng của các em học sinh trường Đoàn Thị Điểm.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Chị Thu Hằng (quận 3, TP.HCM) – một phụ huynh đồng hành cùng con tham gia hoạt động thể thao cho biết: “Từ ngày tham gia các hoạt động thể thao theo chương trình Năng động Việt Nam, con trai tôi trở nên khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, trước đây con khá nhút nhát thì bây giờ trở nên tự tin hơn hẳn. Vì thế, tôi cảm thấy chương trình này rất có ý nghĩa đối với các con”.


Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của chương trình cho sự phát triển thể thao học đường, đặc biệt trong việc phát triển những bộ môn thể thao mới phù hợp với lứa tuổi của học sinh phổ thông. Tôi kỳ vọng Năng động Việt Nam sẽ nhận được sự chung tay tích cực hơn nữa từ các bậc phụ huynh, bởi lẽ chương trình sẽ không thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ của cộng đồng”.


Hải Yên/Báo Tin tức