07:09 14/07/2011

Phong trào nhân đạo đã gắn với nhu cầu, lợi ích của nhân dân

Hội nghị Ban Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX đã diễn ra ngày 13/7 tại Hà Nội.

Hội nghị Ban Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IX đã diễn ra ngày 13/7 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân đã là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong 16 năm, từ 1987 đến 2003, cùng nhiều thế hệ cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong toàn quốc.

Hiện Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân đang là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tiếp tục có bước phát triển, lan tỏa rộng tới các cơ sở, gắn với nhu cầu, lợi ích của nhân dân, góp phần trợ giúp có hiệu quả các đối tượng khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phong trào nhân đạo nổi bật nhất trong 6 tháng qua là "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam".

Toàn Hội vận động được 242 tỷ 376 triệu đồng, tăng gần 54% so với năm 2010, trợ giúp cho hơn 971.000 lượt hộ gia đình, nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh việc hỗ trợ tiền, gạo, quần áo cùng nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và nhân dân cùng xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

Ông Đoàn Văn Thái cũng cho biết: Không chỉ trợ giúp đồng bào trong nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kêu gọi nhân dân cùng Hội giúp đỡ bạn bè quốc tế khi nước bạn gặp thiên tai, thảm họa mà gần đây nhất là giúp đỡ kịp thời nhân dân Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần hồi tháng 3/2011 với số tiền quyên góp được lên tới hơn 7,7 tỷ USD...

Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2011 là phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam tập trung thực hiện các hoạt động nhân "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam" và sự kiện "50 năm thảm họa da cam", tăng cường các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân…

Thanh Giang