01:08 17/01/2012

Phong phú sắc màu hoa Tết 2012

Còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, những ngày này, hoa xuân từ khắp các nơi đã đổ về các thành phố lớn, không khí xuân đang tràn ngập khắp các phố phường.

Còn chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, những ngày này, hoa xuân từ khắp các nơi đã đổ về các thành phố lớn, không khí xuân đang tràn ngập khắp các phố phường.

Hà Nội: Sức mua chậm

Dạo quanh những phố hoa, cây cảnh nổi tiếng ở Hà Nội như Hoàng Hoa Thám, Âu Cơ, trung tâm thương mại Vincom, Cầu Giấy, đường Hoàng Quốc Việt... có thể thấy thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết rất đa dạng và phong phú, song sức mua có phần kém hơn.

Chợ hoa Nhật Tân, Hà Nội. Ảnh: Lê Phú


Năm nay, thị trường đào, quất và mai vàng khá phong phú. Do được mùa, nên đào, quất ở Hà Nội khá đẹp, không lo bị thiếu. Tuy nhiên, giá đào, quất và mai năm nay đều tăng giá khoảng 10 - 20% so với năm ngoái, do giá giống, giá phân bón và giá thuê nhân công tăng hơn năm trước.

Hoa lan cũng là một trong những loài hoa được nhiều người lựa chọn mua về chơi trong dịp Tết Nguyên đán. Hai loại hoa lan được bày bán nhiều nhất là địa lan và lan hồ điệp. Giá một cành lan hồ điệp từ 200.000 đồng trở lên, tùy từng cành, những cành to có thể lên tới 500.000 - 600.000 đồng/cành. Một chậu lan hồ điệp thường từ 2 - 3 cành trở lên, chậu to lên tới vài chục cành.

Hoa địa lan là một trong những loài hoa được nhiều người ưa chuộng và được bán với giá rất cao trong dịp Tết năm nay. Trung bình, giá một cành địa lan từ 500.000 – 750.000 đồng tùy loại. Một chậu địa lan thường có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Ngoài ra, thị trường hoa Tết còn có rất nhiều loài hoa khác như hoa đỗ quyên, hoa ly, hoa tuylíp, hoa thủy tiên, thu hải đường, hoa đèn lồng, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa bỏng (sống đời), hoa cúc các loại... những loại hoa này được khá nhiều người mua về trưng bày trong những ngày Tết, bởi giá cả phải chăng, chậu hoa nhỏ nhắn, vừa phải, rất phù hợp trưng bày trong những ngôi nhà có diện tích nhỏ hoặc đặt trên bàn khách. Giá các loại hoa này cũng khá bình dân. Trung bình, một chậu hoa thường có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn, tùy cây to nhỏ khác nhau và cũng tùy từng loại hoa.

Chị Hoàng Thị Lệ Thu, một người chuyên bán hoa dịp Tết cho biết, năm nay, cửa hàng chị bán được nhiều hoa tuylíp và lan hồ điệp. Với hoa tulíp giá 40.000 - 50.000/cây, lan hồ điệp loại rẻ nhất là 200.000 đồng/cành, hoa ly có giá bán khoảng 40.000 - 60.000 đồng/cây...

Nói về nguồn cung của thị trường hoa, chị Thu cho biết, những loại hoa bình dân như đồng tiền, hoa hồng, hoa cúc thường từ các vùng hoa của Hà Nội như Tây Tựu, Quảng Bá, Mê Linh... Một số loại chị nhập từ Đại học Nông nghiệp I (Hà Nội). Một số khác thì nhập từ những vùng hoa trong nước như Sapa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Đà Lạt (Lâm Đồng)... còn lại các loại hoa khác như hoa thủy tiên, hoa lan, hoa đỗ quyên, hoa anh thảo, hoa đèn lồng, thu hải đường... chủ yếu nhập từ Trung Quốc, qua các cửa khẩu Lào Cai, Lạng Sơn và Móng Cái về. Khu vực chợ hoa Quảng Bá, chợ xanh Long Biên là những chợ đầu mối nhập và phân phối các loại hoa này về bán ở các vùng khác nhau.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, trên một số phố chuyên bán hoa, cây cảnh như đường Âu Cơ, Hoàng Hoa Thám, Kim Mã, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt... thì thấy, thị trường vẫn khá trầm lắng. Nhiều chủ hàng hoa còn than phiền, chưa năm nào thị trường hoa lại ít sôi động như vậy. Anh Bùi Cao Cường, quản lý cửa hàng hoa Hoàng Lan ở Quảng Bá cho biết, so với thời điểm này năm ngoái, thị trường hoa năm nay trầm lắng hơn, ít khách mua hàng hơn. Anh Cường nhận định, nguyên nhân là do khó khăn chung của kinh tế, người dân cắt giảm chi tiêu để đảm bảo cuộc sống, nên đến thời điểm này, khách đến mua hoa vẫn ít hơn mọi năm.

TP Hồ Chí Minh: Tăng giá vì thiếu hàng

Tại các điểm bán hoa TP.HCM như: An Phú – An Khánh (quận 2), công viên Lê Văn Tám (quận 1), công viên Gia Định... hầu hết hoa kiểng từ miền Trung, hoa đào từ miền Bắc chở vào. Tuy nhiên, so với Tết năm ngoái, lượng hoa về chợ chỉ bằng 60 – 70%, trong đó, gian hàng hoa mai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Các loại hoa cúc, hoa giấy, tùng la hán, sanh, si... cũng rất hạn chế. Có những gian được chủ hàng thầu từ trước nhưng vẫn bị bỏ trống hoàn toàn. Riêng hoa đào miền Bắc được xem là hàng hiếm bởi hầu hết, những điểm tập kết hoa đào tại TP.HCM năm nay đều vắng bóng. Dạo quanh những điểm bán hoa kiểng tập trung cho thấy, chỉ có duy nhất một điểm bán tại công viên Lê Văn Tám (Quận 1) có khoảng 400 – 500 gốc đào.

Vì hoa Tết năm nay khan hiếm nên nhiều vựa hoa dự báo, giá hoa sẽ tăng mạnh. Cụ thể hoa đào năm nay tăng ít nhất 30 – 40%, giá trung bình 700.000 - 1,5 triệu đồng/gốc. Các loại hoa kiểng khác cũng tăng trung bình từ 15 – 20%, ngay cả hoa mai vốn được xem là sản phẩm chủ lực của thị trường hoa kiểng phía Nam, giá 500.000 – 700.000 đồng/chậu. Giá lan chậu các loại (lan vầng trăng, lan ngọc...) dựa vào lượng cành hoa, trung bình 500.000 đồng/cành, tắc cao chừng 1m, nhiều trái, không uốn thành lùm có giá từ 700.000 – 800.000 đồng/cây... .

Theo các chủ vựa hoa, lượng mua hoa kiểng vẫn chậm. Thông thường, phải qua ngày 25 tháng chạp, khi mà đa phần các cơ quan, doanh nghiệp nghỉ làm thì nhu cầu mua sắm mặt hàng này mới tăng mạnh được.

Phương Hà - Hải Yên