08:15 29/08/2012

Phong phú các tour du lịch Huế dịp 2/9

Dịp 2/9 năm nay, các cơ sở kinh doanh thuộc ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng phục vụ khách bằng các chương trình phong phú như tham quan các danh thắng, di sản, du lịch sinh thái, tắm biển, du lịch tâm linh, du lịch tham quan vườn Huế và các loại hình du lịch xã hội khác.

Dịp 2/9 năm nay, các cơ sở kinh doanh thuộc ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng phục vụ khách bằng các chương trình phong phú như tham quan các danh thắng, di sản, du lịch sinh thái, tắm biển, du lịch tâm linh, du lịch tham quan vườn Huế và các loại hình du lịch xã hội khác.

Trung tâm Lữ hành Quốc tế Huetravel nhận khách ủy thác và tổ chức hướng dẫn các chương trình du lịch tại Việt Nam, đặc biệt là tại miền Trung, với các tuyến du lịch Huế - Bà Nà - Sơn Trà - Huế; Huế - Cù Lao Chàm - Huế hoặc Huế - Lăng Cô - Huế.

Cách thành phố Huế 70km về phía Nam, Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một điểm đến thú vị cho khách du lịch.

Vịnh Lăng Cô - Huế. Nguồn: Internet.


Sau khi Lăng Cô được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, nơi đây luôn là điểm đến được ưu tiên trong các hành trình du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài. Từ đây, du khách có thể lên tham quan dãy Bạch Mã, là nơi nổi tiếng có khí hậu mát mẻ quanh năm.

Trên sông Hương, dịp 2/9 có các hoạt động thả đèn hoa đăng, đua thuyền thu hút khách du lịch. Với các địa điểm du lịch tâm linh như điện Hòn Chén, Trung tâm Văn hoá Huyền Trân, các lăng tẩm, đền đài, chùa chiền cũng chuẩn bị chu đáo các phương án đón và phục vụ khách. Riêng lễ hội điện Hòn Chén trong các ngày từ 24-26/8 đã đón khoảng 1 vạn khách du lịch trong cả nước đến dự lễ.

Ngoài việc bình ổn giá lưu trú tại các phòng nghỉ, các nhà hàng, khách sạn ở Thừa Thiên - Huế đã chuẩn bị thêm các điểm vui chơi và các món ăn đặc trưng của Huế như bún bò giò heo, cơm hến, các loại bánh khoái, bánh bèo, bánh bột lọc, chè, đồ nướng...

Trong 8 tháng đầu năm 2012, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đón hơn 1,8 triệu lượt khách du lịch, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó khách quốc tế là gần 630.000 lượt. Doanh thu du lịch đạt hơn 1.483 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp với các địa phương trong khu vực thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra trong Năm du lịch quốc gia Bắc Trung bộ - Huế 2012, nhằm thu hút trên 2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,1 - 1,2 triệu lượt khách quốc tế, với doanh thu khoảng 2.500 tỷ đồng.


TTXVN/ Tin Tức