Tết Nguyên đán thường là thời điểm các cơ sở tăng cường sản xuất, tập kết số lượng lớn hàng hóa, nhu cầu sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt trong các gia đình tăng cao nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.
Để tăng cường phòng chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán 2026, Công an tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.
Công an xã hướng dẫn cơ sở kinh doanh sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: congan.camau.gov.vn
Xác định tầm quan trọng của biện pháp phòng ngừa, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân. Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tiếp gần 2.000 cuộc với hơn 23.200 lượt người tham gia; phát 21.894 tờ rơi, treo 53 pano, băng rôn, áp phích, tranh ảnh cổ động tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền 473 lượt trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội; nhắn 1.176 tin nhắn SMS, Zalo, Facebook… hướng dẫn người dân sử dụng nguồn nhiệt, thiết bị điện an toàn.
Tại các xã, phường, lực lượng Công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy. Để chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 3/2, Công an xã Cái Nước trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh; hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy. Đồng thời, lực lượng Công an phát hơn 100 tờ rơi tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy, qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong quá trình kinh doanh, buôn bán, nhất là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết.
Ông Võ Hoàng Tuấn, chủ cơ sở kinh doanh tại chợ Cái Nước cho biết, khi được lực lượng Công an xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy, ông và người thân trong gia đình đã chấp hành tốt quy định, nhất là sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.
Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy được quan tâm thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá hồ sơ quản lý, hiện trạng hệ thống thiết bị, lối thoát hiểm, phương án chữa cháy và việc chấp hành nội quy, đảm bảo điều kiện an toàn phòng, chống cháy, nổ, đặc biệt là nguồn lửa, nguồn nhiệt, điện và vật liệu dễ cháy. Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra 693 lượt tại các cơ sở thuộc diện quản lý, qua đó, phát hiện, xử phạt hành chính 54 trường hợp vi phạm, với số tiền 147 triệu đồng.
Theo Thượng tá Đoàn Trung Trực, Trưởng Công an xã Cái Nước, vào thời điểm cận Tết, Công an xã Cái Nước phân công lực lượng phối hợp với Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các hộ kinh doanh trong khu vực chợ, nhất là hoạt động của phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.
Trong quá trình kiểm tra, Công an xã Cái Nước lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương nắm vững quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy.
Công an tỉnh Cà Mau tổ chức 10 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với hơn 500 người tham gia; thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, nơi có nguy cơ cháy, nổ cao. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cách thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Với sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an toàn tỉnh, từ khi triển khai thực hiện cao điểm (ngày 15/12/2025) đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy, nổ nào, qua đó, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.
Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành chức năng, Công an tỉnh Cà Mau cũng đề nghị, mỗi người dân nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy, nổ, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mỗi gia đình dịp Tết đến, Xuân về.