Thời điểm này, nhiều địa phương đang bước vào mùa thu hoạch lúa, một số hộ dân tận dụng lòng đường để phơi thóc, rơm rạ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Từ vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra ngày 12/5 tại xã Trường Lưu, và vụ người phụ nữ phơi thóc lấn chiếm lòng đường còn dùng cào sắt đe dọa lái xe ngày 13/5 tại xã Can Lộc, cùng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, hành vi lấn chiếm lòng đường để phơi nông sản mỗi mùa thu hoạch lại gây nhiều bức xúc.
Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, căn cứ theo khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, một trong những hành vi bị nghiêm cấm là đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông đường bộ.
Trong các sự việc nêu trên, hành vi phơi thóc, rơm rạ trên đường có thể coi là đặt chướng ngại vật, vật cản trái phép trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hành vi phơi thóc, rơm rạ trên lòng đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Ảnh baotintuc.vn
Về chế tài hành chính, theo điểm g khoản 2 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt đối với hành vi phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ là phạt tiền từ 200.000 - 250.000 đồng.
Mặc khác, nếu có căn cứ chứng minh việc phơi thóc, rơm rạ là nguyên nhân dẫn tới tai nạn chết người, đây có thể là hành vi bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015.
Cụ thể, hành vi gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như tại đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy hiểm, làm chết 2 người, gây thiệt hại tài sản từ 500 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng hoặc gây thương tích cho 2 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% đến dưới 200%, mức phạt có thể áp dụng là phạt tù 2 - 7 năm.
Trường hợp phạm tội làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 201% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, khung hình phạt là 5 - 10 năm tù.
Ngoài ra, khoản 4 Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015 còn quy định, nếu hành vi cản trở có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả, nếu không được ngặn chặn kịp thời thì hậu quả có thể xảy ra, thì người vi phạm có thể bị phạt tiền 5 - 20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.
Luật sư khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông để phơi thóc, rơm rạ, tập kết nông sản hoặc đặt vật dụng gây cản trở giao thông. Việc tuân thủ quy định không chỉ bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an toàn trên địa bàn.