07:23 29/07/2014

Phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Sáng 29/7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp và thống nhất hành động của Quân đội nhân dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua..

Sáng 29/7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả phối hợp và thống nhất hành động của Quân đội nhân dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua; bàn các nội dung, giải pháp phối hợp, thống nhất hành động trong thời gian tới.

 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN.

 

Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi làm việc.


Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng quân đội, khối công tác chính trị trong quân đội trong việc xây dựng quân đội vững mạnh, góp phần quan trọng bảo đảm quốc phòng cho đất nước, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cần tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Trước mắt, từ nay đến cuối năm cần tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền về các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày quốc phòng toàn dân; cần nghiên cứu định kỳ có giải thưởng báo chí viết về quân đội và quốc phòng toàn dân, tạo sự quan tâm của toàn xã hội đối với nhiệm vụ quốc phòng toàn dân.


Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bàn với các tổ chức thành viên trong chương trình công tác chung cần có nhánh về phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và phát triển quân đội. Các tổ chức thành viên của Mặt trận phát huy tính chủ động làm tốt cuộc vận động chăm lo cho chiến sỹ bộ đội và đồng bào nơi biên giới, biển đảo, với sản phẩm cụ thể, có sức thu hút cao như: Hỗ trợ ngư dân đóng tàu để đánh bắt xa bờ; hỗ trợ cảnh sát biển, kiểm ngư nâng cao năng lực chiến đấu; hỗ trợ cuộc sống cho chiến sỹ công tác biên giới, biển đảo; vận động chăm sóc và tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ.

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tổng rà soát chính sách người có công. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với quân đội, thông qua Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức tốt Hội nghị xây dựng biên giới hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia trong quý IV/2014. Hai bên ghi nhận sẽ cùng bàn bạc, phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ phát động cuộc vận động, cuộc thi sáng tạo của thanh niên cả nước phục vụ sự nghiệp quốc phòng, phát huy sức sáng tạo trong tuổi trẻ cả nước.


Hương Thủy

1