11:11 19/11/2025

Phối hợp tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc biên giới trong mùa lũ

Mấy tháng qua, khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp vào mùa lũ (mùa nước nổi). Một số cột mốc phụ, cọc dấu hiệu làm rõ đường biên bị chìm trong biển nước.

Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp), Đồn Công an bảo vệ biên giới Kaoh Roka (tỉnh Prey Veng) và Đại đội 3 Biên phòng Campuchia kiểm tra cột mốc, cọc dấu hiệu biên giới trong mùa lũ.

Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và lực lượng chức năng tỉnh Prey Veng (Campuchia) tiến hành tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc, cọc dấu hiệu nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn của hệ thống mốc giới, giữ vững an ninh biên giới và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh.

Phối hợp tuần tra song phương

Nước lũ dâng cao, các cánh đồng trở thành biển nước mênh mông, nhiều cột mốc, cọc dấu hiệu ngập sâu trong nước. Mới đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) đã phối hợp với Đồn Công an bảo vệ biên giới Kaoh Roka (tỉnh Prey Veng) và Đại đội 3 Biên phòng Campuchia tổ chức cuộc tuần tra song phương. Vì nước lũ còn ngập sâu nên các bên phải đi tuần tra bằng phương tiện vỏ lãi; tiến hành kiểm tra 4 cột mốc chính, 6 cột mốc phụ và 12 cọc dấu hiệu làm rõ đường biên. Suốt buổi tuần tra song phương, lực lượng các bên phải ngâm mình trong nước để kiểm tra hiện trạng từng cột mốc, cọc dấu hiệu làm rõ đường biên.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và lực lượng chức năng tỉnh Prey Veng thường xuyên tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc, cọc dấu hiệu, nhất là vào mùa lũ.

Trung úy Lâm Thành An, Đội trưởng vũ trang Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước cho biết, trong cuộc tuần tra song phương với lực lượng của nước bạn lần này, hai bên thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức tuần tra theo kế hoạch. Đối với những cột mốc ngập sâu trong nước, lực lượng của hai bên tiến hành lặn xuống, xem xét tính nguyên vẹn của cột mốc và các dấu hiệu; từ đó, tham mưu chỉ huy Đồn Biên phòng đưa ra các biện pháp xử lý tiếp tục trong mùa nước nổi.

Cùng tham gia cuộc tuần tra song phương có Đại úy Maut Tha, Đội trưởng Đại đội 3, Bộ đội Biên phòng Campuchia. Theo Đại úy Maut Tha, hoạt động tuần tra song phương vào mùa nước nổi nhằm xem xét hiện trạng các cột mốc biên giới, kịp thời báo cáo về cấp trên những tình huống phát sinh nếu có. Qua kiểm tra tình hình trước đây và tuần tra song phương lần này, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đã kiểm tra và kết quả là hiện trạng các cột mốc, cọc dấu hiệu không có gì thay đổi.

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và lực lượng chức năng tỉnh Prey Veng tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc chính số 237 trong mùa lũ.

Sau buổi tuần tra, lực lượng hai bên thống nhất ký kết biên bản về hiện trạng cột mốc và cam kết bảo vệ đường biên, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra song phương, lực lượng chức năng của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng (Campuchia) cũng tiến hành trao đổi các tin tức, tình hình liên quan hai bên biên giới; qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai bên.

Trung tá Trần Trung Hiếu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước cho hay, căn cứ vào tình hình thực tế, vào đầu mùa nước nổi, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, trao đổi thống nhất với lực lượng chức năng nước bạn là tiến hành cắm các cọc tiêu để nhận biết những cột mốc. Hiện nay, nước lũ đang bắt đầu xuống, căn cứ tình hình thực tế và theo quy định, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với nước bạn trao đổi, thống nhất địa điểm, thời gian, phương thức tiến hành tuần tra và tiến hành tuần tra song phương để kiểm tra lại hệ thống các cột mốc, cọc dấu hiệu.

Xây dựng đường biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và lực lượng chức năng tỉnh Prey Veng tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc phụ số 237/1(1) trong mùa lũ.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đã khắc phục khó khăn, chủ động tổ chức khảo sát biên giới và tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc phân giới cắm mốc theo Hiệp ước bổ sung Hiệp ước về phân giới cắm mốc giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác phân giới cắm mốc với tỉnh Prey Veng vào năm 2018; đã xây dựng 16 cột mốc chính, 101 cột mốc phụ và 30 cọc dấu hiệu làm rõ đường biên.

Đồng Tháp có chung đường biên giới với tỉnh Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50 km (trong đó có gần 12 km trên đất liền, hơn 38 km trên sông); 2 cửa khẩu quốc tế (Dinh Bà, Thường Phước), 5 cửa khẩu phụ (Thông Bình, Bình Phú, Á Đôn, Mộc Rá, Sở Thượng). Trên cơ sở Hiệp định hợp tác giữa hai nước, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp xác định công tác tuần tra song phương là nhiệm vụ trọng tâm. Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp thường xuyên phối hợp cùng lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia tổ chức kiểm tra hệ thống cột mốc, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, giữ vững an ninh trật tự.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và lực lượng chức năng tỉnh Prey Veng thường xuyên tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc, cọc dấu hiệu, nhất là vào mùa lũ.

Cùng với nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chú trọng công tác đối ngoại, nhất là triển khai các hoạt động tuần tra song phương, hội đàm và đối ngoại Biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các Đồn Biên phòng của Đồng Tháp còn tích cực thực hiện công tác đối ngoại, chương trình kết nghĩa, phối hợp với các đoàn thể, đơn vị tài trợ tổ chức tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ở Campuchia…

Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Nhờ đó, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hai tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và lực lượng chức năng tỉnh Prey Veng tuần tra song phương, kiểm tra cột mốc chính số 240.
Nhựt An (TTXVN)