01:11 07/01/2012

Phối hợp tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 ngành xây dựng

Chiều 6/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (TƯMTTQVN) Huỳnh Đảm đồng chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban TƯMTTQVN năm 2011 và xác định trọng tâm phối hợp công tác năm 2012.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TƯMTTQVN Vũ Trọng Kim cùng dự buổi làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban TƯMTTQVN. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQVN Huỳnh Đảm nhất trí đánh giá, năm 2011, hoạt động phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban TƯMTTQVN đã được tăng cường chặt chẽ và đạt hiệu quả tốt. Kết quả hoạt động phối hợp giữa Chính phủ và MTTQVN đã góp phần giúp hai cơ quan hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, chức năng của mình, đóng góp tích cực củng cố, phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh, trong năm 2012, Chính phủ và MTTQVN cần phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2011, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong việc huy động sức mạnh toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân đồng lòng chung tay vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, MTTQVN và Chính phủ cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp xây dựng thể chế chính sách pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, MTTQVN cần phát huy vai trò của mình cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hoàn thành mục tiêu cơ bản về kinh tế-xã hội năm 2012 mà Đảng, Nhà nước đã đề ra. MTTQVN cần tiếp tục phát động, chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động thi đua yêu nước, trong đó cần có biện pháp kêu gọi, huy động sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, kiều bào ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các đề nghị của MTTQVN trong việc xây dựng trung tâm bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc MTTQVN; ban hành Chỉ thị đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; sửa đổi định mức chi trong thăm hỏi, tặng quà với đối tượng đặc thù do Mặt trận trực tiếp vận động; tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số”...

Trong năm 2012, Chính phủ và MTTQVN xác định tiếp tục tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội với các trọng tâm: Chủ động phối hợp, củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; phối hợp phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp xây dựng chính sách pháp luật, đặc biệt là việc sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992.

* Cũng trong ngày 6/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 ngành xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2011, toàn ngành xây dựng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước về xây dựng; kiến trúc, qui hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng… Đặc biệt trong năm qua, ngành đã phát triển tốt nhà ở xã hội, nhà ở cho đồng bào nghèo vùng khó khăn; đây là một điểm sáng mà ngành xây dựng cần tiếp tục phát huy trong năm 2012.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập của ngành xây dựng về chất lượng công trình quy hoạch thấp, tầm nhìn quy hoạch và chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp, nhà ở sinh viên… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm tới hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của ngành xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển đô thị, chất lượng công trình, nhà ở xã hội... Trước mắt, cần rà soát, hoàn thiện thể chế về qui hoạch, tiến hành quy hoạch chi tiết phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Bên cạnh đó, ngành cần tiếp tục tập trung phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng khó khăn, người nghèo, nhất là trên địa bàn các thành phố lớn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, ngành cần quan tâm công tác quy hoạch nông thôn mới bảo đảm cả số lượng và chất lượng, phù hợp với điều kiện sống và làm việc của nhân dân, tạo điều kiện cho khu vực nông thôn phát triển, nâng cao đời sống nhân dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Xây dựng nghiên cứu phát triển quản lý thị trường bất động sản, nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, thẩm định, cho phép đầu tư, rà soát, phân loại các dự án đầu tư, tạo môi trường thuận lợi trong phát triển các doanh nghiệp ngành xây dựng đảm bảo cạnh tranh ở khu vực và quốc tế...

Thiện Thuật