03:13 13/03/2026

Phối hợp kiểm soát, xử lý vi phạm để ổn định thị trường xăng dầu

Trước tình hình biến động giá xăng dầu, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát thị trường, nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định.

Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất cho biết, sở phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp. Tính đến thời điểm hiện tại, qua giám sát chặt chẽ, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu găm hàng hay bán hàng nhỏ giọt từ phía các thương nhân trên địa bàn.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động bình thường nhưng nguồn dự trữ xăng dầu trong kho còn hạn chế nên đã chủ động liên hệ với các thương nhân đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu để đăng ký nhu cầu cung cấp xăng dầu nhằm duy trì hoạt động, ổn định thị trường phục vụ người dân.

Hiện nay, tỉnh có hệ thống phân phối xăng dầu với 1.164 cửa hàng bán lẻ, cùng 61 doanh nghiệp phân phối và 24 kho dự trữ có tổng sức chứa hơn 62.240 m³. Các kho dự trữ chủ yếu do doanh nghiệp nhà nước quản lý, quy mô và sức chứa lớn, góp phần đảm bảo ổn định thị trường, đồng thời phục vụ yêu cầu dự trữ an ninh - quốc phòng.

Đáng chú ý, tại đặc khu Phú Quốc, lượng xăng dầu vẫn được đảm bảo đầy đủ nguồn cung thi công xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sự kiện APEC, hệ thống phân phối xăng dầu trên đảo vẫn vận hành liên tục, ổn định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thị trường xăng dầu do ảnh hưởng xung đột chiến tranh, tỉnh An Giang chỉ đạo Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp cùng các ngành chức năng, đơn vị liên quan và địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp kiểm soát thị trường xăng dầu trên địa bản, kiểm tra diện rộng, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chú thích ảnh
Người dân mua xăng tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Tại Ninh Bình, ông Nguyễn Đình Công, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Petrolimex 045 cho biết, cửa hàng luôn chủ động nguồn cung, duy trì bán hàng bình thường và thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá theo quy định và bảo đảm đủ nguồn hàng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, cửa hàng cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong các đợt kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Với sản lượng xăng dầu cung ứng ra thị trường trung bình khoảng 40 m3/tháng, những ngày qua Cửa hàng xăng dầu Ninh Khánh (thuộc Công ty TNHH Thiên Trường An) trên đường Trần Hưng Đạo, mặc dù cửa hàng có nguồn cung từ 3 đơn vị cung cấp, song do nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn nên đã có thời điểm cửa hàng phải báo cáo Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình tạm dừng cung cấp một số mặt hàng do nguồn cung thiếu. Đến nay, nguồn hàng được bổ sung kịp thời, bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, tính đến nay, qua giám sát tại 685 cửa hàng xăng dầu, nguồn cung xăng dầu tại Ninh Bình cơ bản vẫn ổn định; ghi nhận có 14 cửa hàng tạm ngưng một số mặt hàng do chưa có nguồn hàng hoặc chuyển đổi chủ sở hữu.

Trước yêu cầu tăng cường quản lý thị trường xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Các đội quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tập trung vào việc chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh, niêm yết và bán đúng giá cũng như bảo đảm chất lượng hàng hóa theo quy định. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu không chỉ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm mà còn góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng, bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành thông suốt.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng chú trọng kiểm soát hệ thống cột bơm, thiết bị đo lường, việc thực hiện kiểm định định kỳ và lưu trữ hồ sơ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời, các cửa hàng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về thời gian bán hàng, duy trì nguồn cung ổn định, không để xảy ra tình trạng găm hàng, gián đoạn bán hàng hoặc đầu cơ trục lợi khi thị trường có biến động.

Bên cạnh việc kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu tới các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Chú thích ảnh
Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh tiến hành dán số điện thoại đường dây nóng tại các điểm cung ứng xăng dầu trên biển. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Tại Quảng Ninh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, ông Lê Hồng Giang cho hay: Việc giá nhiên liệu tăng cao đã ngay lập tức tạo áp lực dây chuyền lên mặt bằng giá cả tại Quảng Ninh. Theo khảo sát tại các hệ thống siêu thị và chợ truyền thống, mặc dù nguồn cung hàng hóa thiết yếu vẫn được bảo đảm ổn định, nhưng một số mặt hàng đã bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ. Các mặt hàng như dầu ăn, nước mắm, gia vị, trứng tăng khoảng 1.000 - 2.000 đồng tùy loại; một số mặt hàng thủy sản như cá song, mực tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Đặc biệt, giá gas (LPG) dự kiến sẽ điều chỉnh tăng từ 10.000 - 30.000 đồng do chi phí vận tải đầu vào tăng cao.

Đáng chú ý, lĩnh vực vận tải chịu tác động trực tiếp nhất. Giá vé tàu cao tốc trên các tuyến đảo trọng điểm của tỉnh đã ghi nhận mức tăng từ 40.000 - 50.000 đồng/lượt. Cụ thể: tuyến Quan Lạn - Vân Đồn tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/người/lượt; tuyến Vân Đồn - Minh Châu tăng từ 140.000 đồng lên 180.000 đồng/người/lượt; Vân Đồn - Cô Tô tăng từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng/người/lượt đối với người lớn.

Các đơn vị phân phối cảnh báo nếu giá nhiên liệu không hạ nhiệt, một số mặt hàng tiêu dùng có thể điều chỉnh tăng từ 15 - 20% kể từ giữa tháng 3/2026.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương tỉnh đã chủ trì làm việc với các thương nhân đầu mối, yêu cầu cam kết bảo đảm nguồn dự trữ theo quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ hay đóng cửa cửa hàng sai quy định.

Song song với đó, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường giám sát tất cả 180 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, kịp thời xử lý các hành vi găm hàng hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Đối với hiện tượng tàu du lịch tập trung đông tại cửa hàng xăng dầu Tuần Châu do nhu cầu tăng cao đột biến, các cơ quan chức năng đã kịp thời điều tiết, đưa hoạt động cung ứng trở lại bình thường.

Lê Huy Hải - Thùy Dung - Văn Đức (TTXVN)