Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 23/6, sau tin Iran và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 7/2025 đã giúp xoa dịu lo ngại về căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều tăng mạnh khi chốt phiên. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu dẫn đầu đà tăng, trong đó Tesla là điểm sáng. Kết phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 374,96 điểm (tương đương 0,89%) lên 42.581,78 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 57,33 điểm (0,96%) lên 6.025,17 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 183,57 điểm (0,94%) lên 19.630,98 điểm.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã được thống nhất và sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 7h00 sáng theo giờ Israel (tức 11h ngày 24/6 theo giờ Hà Nội). Theo tuyên bố của ông Trump, Iran sẽ lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, trong khi Israel sẽ tham gia ngừng bắn sau 12 giờ kể từ khi thỏa thuận bắt đầu. Sau 24 giờ, cả hai bên dự kiến chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Động thái này đã ngay lập tức giúp hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.
Ông Jay Hatfield, Giám đốc điều hành và quản lý danh mục tại công ty đầu tư InfraCap ở New York, nhận định: “Phản ứng thị trường hôm nay cho thấy xu hướng rất tích cực, nhất là khi tháng 6 thường là giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm”.
Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman cho biết đã đến lúc xem xét điều chỉnh chính sách lãi suất, khi rủi ro với thị trường việc làm đang lấn át những lo ngại về lạm phát do thuế quan. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, nói rằng đến nay, tác động kinh tế từ các biện pháp thuế quan vẫn nhẹ hơn dự báo.
Thị trường tài chính hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, trước cuối năm nay. Lần cắt giảm đầu tiên được dự báo diễn ra vào tháng Chín tới.
Cổ phiếu Tesla tăng vọt 8,2% sau khi công ty sản xuất xe điện này ra mắt dịch vụ taxi tự lái tại Austin, bang Texas - một dự án được chờ đợi từ lâu.
Về kinh tế, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ do S&P Global công bố cho thấy tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đang cao hơn dự báo. Một báo cáo khác ghi nhận doanh số bán nhà mới tại Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 5/2025, dù chi phí vay mua nhà vẫn ở mức cao.
Trong tuần này, giới đầu tư sẽ chú ý đến báo cáo cuối cùng về tăng trưởng GDP quý I của Mỹ, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của Fed trong chính sách tiền tệ.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 23/6, chỉ số VN-Index tăng 8,83 điểm (0,65%) lên 1.358,18 điểm, HNX-Index tăng 0,35 điểm (0,15%) lên 227,42 điểm.