09:15 16/09/2017

Phố Wall ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc

Chứng khoán Mỹ tuần qua chứng kiến một chuỗi phiên giao dịch khởi sắc, khi những lo ngại về vấn đề CHDCND Triều Tiên tạm lắng và cơn bão Irma gây thiệt hại cho nước Mỹ thấp hơn dự đoán.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi càn quét qua các nước vùng Caribe, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, bão Irma đã đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh không có điện tại bang Florida, còn vô số cây và cột đèn giao thông bị quật đổ. Tuy nhiên, sức tàn phá của cơn bão này được cho là gây ra thiệt hại ít hơn hai siêu bão trước đó là Miami và Orlando.

Các chuyên gia ước tính, tổng thiệt hại mà Florida phải gánh chịu vào khoảng hàng chục tỷ USD thay vì con số thiệt hại hơn 100 tỷ USD dự báo trước đó.

Quá trình tái thiết sau bão Irma có thể gây ra một “cơn đau đầu” nữa cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong việc đưa ra thời điểm nâng lãi suất lần thứ ba trong năm nay, qua đó càng giúp thị trường chứng khoán hưởng lợi.

Xu hướng đi lên của Phố Wall được khởi động từ đầu tuần (ngày 11/9), và đáng chú ý là cả ba chỉ số chủ lực của thị trường chứng khoán Mỹ đều xác lập mức cao kỷ lục trong hai phiên liên tiếp (12-13/9).

Thị trường đã bớt lo lắng khi Bình Nhưỡng không tiến hành thêm vụ thử hạt nhân nào trong ngày 9/9 vừa qua. Các doanh nghiệp cung cấp và sản xuất năng lượng cũng được tiếp thêm sức sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu trong năm 2017 và thông báo rằng dự trữ xăng toàn cầu không còn dư thừa nhiều như trước. Thông tin này giúp nhóm cổ phiếu năng lượng phục hồi mạnh mẽ.

Tới phiên giao dịch cuối tuần (ngày 15/9), Phố Wall vẫn duy trì sự hung phấn và tiếp tục xác lập các mức cao kỷ lục mới, giữa bối cảnh nhóm cổ phiếu viễn thông bật tăng và nhóm cổ phiếu công nghệ hồi phục sau hai phiên giảm điểm liên tiếp.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 64,86 điểm (0,3%), lên 22.268,34 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp chỉ số này đóng cửa ở mức cao kỷ lục và là phiên đi lên thứ sáu liên tiếp. Tính chung cả tuần, chỉ số này tăng 2,2%, tuần tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 9/12/2016.

Cũng trong phiên này, chỉ số S&P 500 vượt ngưỡng 2.500 điểm khi tăng 0,18%, lên  2.500,23 điểm, nâng tổng mức tăng trong năm 2017 lên gần 11,6% và là chỉ số có diễn biến tốt nhất kể từ đầu năm nay.

Còn chỉ số Nasdaq tăng 19,38 điểm (0,3%), lên 6.448,47 điểm, ghi nhận mức tăng 1,4% cho cả tuần qua.

Nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của S&P 500 tăng 0,3% phiên cuối tuần, dẫn đầu là đà leo dốc 6,32%, lên mức cao kỷ lục của cổ phiếu Nvidia. Cổ phiếu Apple cũng lần đầu tiên tăng 1,01% kể từ khi ra mắt dòng iPhone mới ngày 12/9.

Đà đi lên của Phố Wall phiên cuối tuần chứng tỏ rằng thị trường dường như đã “phớt lờ” một vài số liệu kém lạc quan về kinh tế Mỹ, mà theo Fed thì nguyên nhân chủ yếu là do tác động của cơn bão Harvey.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8/2017 và sản lượng công nghiệp của nước này lần đầu tiên lùi bước kể từ tháng 1/2017.

Minh Trang (Tổng hợp)